Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Đất nước cần giàu lên bằng công nghệ mới"

(Dân trí) - "Đất nước Việt Nam chúng ta cần giàu lên nhưng không phải bằng tài nguyên, bằng chơi chứng khoán nữa... mà phải bằng những công nghệ mới", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Doanh nghiệp gặp khó

Chiều ngày 12/8 tại Văn Phòng Chính Phủ đã diễn ra buổi gặp mặt giữa những nhà khởi nghiệp trẻ và Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam

Đây là lần đầu tiên cộng đồng Startup Việt (những nhà khởi nghiệp trẻ) có cơ hội gặp gỡ và “chất vấn” trực tiếp với Phó Thủ Tướng. Tại buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp đã nêu ra các khó khăn gặp phải trong quá trình khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Đất nước cần giàu lên bằng công nghệ mới" - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ cộng đồng Startup (những người khởi nghiệp trẻ)

Đại diện một doanh nghiệp thẳng thắn cho rằng, hiện nay nếu nhìn bề ngoài thì hệ sinh thái startup ở Việt Nam khá đa dạng và phong phú với nhiều nghành nghề, lĩnh vực từ CNTT, truyền thông, thương mại điện tử… thế nhưng có một thực tế đau lòng là hầu hết các mảng này đều do các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài chiếm lĩnh. Nhiều doanh nghiệp trẻ tuy có các sản phẩm tốt, mang tính ứng dụng xã hội cao nhưng khi đi vào sản xuất thì lại không phát triển hoặc phát triển rất ì ạch do những vướng mắc về thủ tục hay cơ chế hiện hành.

Dẫn chứng cho điều này, anh Trình Quốc Tuấn - Giám đốc Babyme cho biết, hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài rất e ngại khi đầu tư vào Việt Nam, bởi luật đầu tư trong nước còn khá nhiều rắc rối. Bản thân anh khi quyết định thành lập công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục. Cuối cùng không còn cách nào khác Babyme buộc phải thành lập một công ty ở Singapore còn ở Việt Nam chỉ trên danh nghĩa là Oursourcing. Tức là những gì doanh nghiệp này làm tại Việt Nam lại thuộc sở hữu của một doành nghiệp nước ngoài. Đây cũng chính là một hình thức chảy máu chất xám rất đau lòng.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng cho biết, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Đơn cử để thay đổi giấy phép kinh doanh cũng phải trình duyệt qua rất nhiều cửa, có khi phải mất đến cả năm trời. Kết quả là, nhiều dự án đầu tư đã bị đình trệ do quá thời gian.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Đất nước cần giàu lên bằng công nghệ mới" - 2

"Đất nước Việt Nam chúng ta cần giàu lên nhưng không phải bằng tài nguyên, bằng chơi chứng khoán nữa... mà phải bằng những công nghệ mới"

 

Không chỉ vướng mắc về giấy tờ, một số nhà khởi nghiệp trẻ cũng thẳng thắn cho rằng, hiện nay ở nước ta chưa có nhiều cơ chế dành cho những doanh nghiệp non trẻ phát triển. Anh Trần Việt Vĩnh chua xót cho biết, hơn 10 năm làm trong lĩnh vực thanh toán điện tử và dịch vụ y tế, dù tự tin với các sản phẩm thông minh do đơn vị mình sản xuất nhưng anh không thể “chen chân” vào thị trường này do một số tập đoàn nước ngoài chiếm lĩnh.

“Những dự án dành cho lĩnh vực CNTT được chính phủ đầu tư khá nhiều nhưng hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó tiếp cận và gần như không đủ điều kiện để đầu thầu với các công ty lớn có tiếng. Nhiều tập đoàn còn “phong tỏa” các dự án từ TW đến địa phương khiến cho các doanh nghiệp nhỏ bị loại ngay từ vòng gửi xe”, anh Trần Việt Vĩnh nói.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt phát triển và khẳng định bản thân, nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đặc biệt rút gọn các thủ tục hành chính rườm rà, sớm thống nhất các văn bản hướng dẫn. Chúng ta có thể học tập một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore… trong việc đăng ký và thanh toán thủ tục hành chính trực tuyến hay xây dựng các quỹ đầu tư rủi ro để hỗ trợ, tạo một môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi.

"Lực lượng vượt qua giấc mơ con"

Chia sẻ tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp là lực lượng dám ước mơ, vượt qua giấc mơ con và thực thực hiện khát vọng của mình.

"Các bạn không thành công cũng là thành công, tại vì chính sự không thành công của các bạn và những người đi trước sẽ làm nên thành công của những người đi sau. Tôi mong rằng, cộng đồng startup cần kết nối chặt chẽ và giúp đỡ nhau để tạo thành một mạng lưới hoạt động hiệu quả.

Muốn cho đất nước phát triển thì trước hết mỗi cá nhân phải không ngừng bứt phá và thay đổi mạnh mẽ. Và thay vì chỉ đưa ra các bất cập thì hãy xây dựng các kiến nghị, tìm cách tháo gỡ để thúc đẩy và tạo một môi trường kinh doanh hiệu quả", Phó Thủ tướng nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ, nếu được quay trở lại độ tuổi như các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, ông sẽ rất "ghen tỵ".

"Trong lòng tôi rất ngưỡng mộ và bây giờ tôi không ghen nhưng đặt lại, nếu mà tôi bằng tuổi với các bạn thì tôi sẽ rất ghen tỵ bởi các bạn rất giỏi. Các bạn đã khởi nghiệp bằng công nghệ mới, bằng những điều rất đáng ngưỡng mộ. Cộng đồng chúng ta cần tự hào vì điều đó và nối lại với nhau chặt chẽ hơn.

Đất nước Việt Nam chúng ta cần giàu lên nhưng không phải bằng tài nguyên, bằng chơi chứng khoán nữa... mà phải bằng những công nghệ mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước các thắc mắc, kiến nghị của các nhà khởi nghiệp trẻ, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp và giao cho từng Bộ - ban nghành xem xét đồng thời  yêu cầu các đơn vị này phải cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ: "Các bạn chính là đại diện cho một thế hệ doanh nhân trẻ với những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới. Về phía Chính phủ, Chính phủ sẽ hết sức ủng hộ từ vấn đề thuế, thủ tục đầu tư kinh doanh. Đồng thời sớm hoàn thiện đề án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó đề cập đến những vấn đề nóng, như quỹ tổ chức, tạo môi trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp".

Trước yêu cầu của Phó thủ tướng về việc tìm kiếm giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, ông Lại Văn Đạo, đại diện của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, cũng cam kết sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ phê duyệt một quỹ đầu tư vốn dành riêng cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hà Trang