1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Pháo thủ trên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4 qua đời

(Dân trí) - Thiếu úy Lê Văn Phượng – Phó Đại đội trưởng Kỹ thuật, Chính trị viên, là một trong bốn người ngồi trên chiếc xe tăng 390 (xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975) - vừa qua đời ở tuổi 71 do bệnh tim.


Thiếu úy Lê Văn Phượng - 1 trong 4 người ngồi trên chiếc xe tăng 390 ở thời khắc xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 vừa qua đời (ảnh tư liệu internet)

Thiếu úy Lê Văn Phượng - 1 trong 4 người ngồi trên chiếc xe tăng 390 ở thời khắc xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 vừa qua đời (ảnh tư liệu internet)

Sáng nay (29/3), trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, Thiếu úy Lê Văn Phượng qua đời ngày 27/3/2016; chính quyền địa phương đã tổ chức đến viếng Thiếu úy Phượng hôm qua (28/3).

Thiếu úy Lê Văn Phượng trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
Thiếu úy Lê Văn Phượng trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

Anh Lê Văn Vượng, con trai Thiếu úy Phượng cho biết, sáng nay (29/3) gia đình sẽ làm lễ an táng cho Thiếu úy Phượng tại nghĩa trang quê nhà. Thiếu úy Lê Văn Phượng bị bệnh tim phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ ngày 29/2/2016. Do bệnh nặng nên ngày 27/3, Thiếu úy Phượng đã không qua khỏi.

Thiếu úy Lê Văn Phượng (SN 1945, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là 1 trong 4 người ngồi trên chiếc xe tăng mang số hiệu 390 vào thời khắc chiếc xe tăng này húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, mở ra Đại thắng mùa Xuân lịch sử cách đây 41 năm.

Xe tăng 390 gồm có lái xe là Trung sĩ Nguyễn Văn Tập; Pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên (trung sĩ); Phó đại đội trưởng kỹ thuật kiêm pháo thủ số 2 Lê Văn Phượng (Thiếu úy, lên thay pháo thủ số 2 bị thương) và ông Toàn là Trung úy, Chính trị viên đại đội.

Nguyễn Dương