TPHCM:

Nhiều luật sư muốn bào chữa miễn phí cho chủ quán cà phê bị khởi tố

(Dân trí) - Vụ án chủ quán cà phê bị khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày đang được TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) lên lịch xét xử, dự kiến ngày 28/4 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm. Anh Nguyễn Văn Tấn bị truy tố theo khoản 1 Điều 159 BLHS, mức phạt từ 5 - 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Dư luận mong chờ quyết định của Bí thư Thăng

Nguyện vọng của chủ quán cà phê bị khởi tố hình sự.

Sáng 20/4, thông qua đường dây nóng, PV Dân trí đã chuyển thông tin, nội dung việc anh Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào ở C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM bị khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày đến Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Đây cũng là nguyện vọng, đề xuất, yêu cầu của rất nhiều độc giả báo Dân trí cũng như người dân thành phố với mong muốn Bí thư Thăng làm sáng tỏ vụ việc.


Trên tay ông Tấn là bộ hồ sơ xin cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm bị trả lại không lý do. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Trên tay ông Tấn là bộ hồ sơ xin cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm bị trả lại không lý do. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Nhân viên tiếp nhận đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng cho biết, đã nhận nhiều cuộc gọi phản ánh về vụ việc của chủ quán cà phê Xin chào. Văn phòng Thành ủy sẽ sớm báo cáo Bí thư Thăng để làm rõ vấn đề, tạo yên tâm cho người kinh doanh.

Cũng trong sáng 20/4, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an TPHCM - cho biết, Công an TPHCM đã nhận được báo cáo về vụ việc.


Quán cà phê Xin chào nằm ngay trước trụ sở Công an huyện Bình Chánh. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Quán cà phê Xin chào nằm ngay trước trụ sở Công an huyện Bình Chánh. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Công an TP đang nghiên cứu, xem xét rất kỹ báo cáo của công an Bình Chánh và toàn bộ hồ sơ vụ việc. “Phải nghiên cứu coi đúng, sai như thế nào. Nội dung phải khách quan, thận trọng nên không thể đánh giá, đưa ra quan điểm liền được. Sau khi nghiên cứu, xem xét kỹ báo cáo của Bình Chánh và hồ sơ vụ việc, Công an Thành phố mới có ý kiến và có thông cáo cho báo chí”, Đại tá Quang cho biết.

Nhiều luật sư muốn bào chữa miễn phí cho anh Tấn

Được biết, vụ "ly kỳ án" của anh Tấn đang được TAND huyện Bình Chánh lên lịch xét xử. Dự kiến, ngày 28/4, TAND huyện Bình Chánh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Nguyễn Văn Tấn về tội “kinh doanh trái phép”. Anh Tấn bị truy tố theo khoản 1 Điều 159 BLHS, mức phạt từ 5 - 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Thẩm phán Trần Hữu Ngôn, Phó Chánh án TAND Bình Chánh, sẽ làm chủ tọa. Luật sư Nguyễn Duy (Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn) sẽ bào chữa cho anh Tấn.

Bất bình trước những chi tiết thiếu thuyết phục của vụ án, nhiều luật sư đã lên tiếng nhận tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí cho anh Tấn trong vụ việc này.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Giám đốc hãng luật Giải Phóng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, hành nghề nhiều năm, đọc xong thông tin này, ông không tin nổi đó là sự thật.


Anh Tấn có thể cuối tháng 4 này sẽ phải hầu tòa. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Anh Tấn có thể cuối tháng 4 này sẽ phải hầu tòa. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cho rằng vụ án có quá nhiều sai sót trong hoạt động tố tụng, từ việc xử lý vi phạm hành chính cho đến xử lý hình sự, luật sư Hưng cho biết sẽ tham gia hỗ trợ pháp lý cho anh Tấn nếu anh cần.

Không riêng gì luật sư Kiều Hưng, hiện có hơn 10 luật sư cho biết đã sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho ông chủ quán cà phê Xin chào trong hành trình tìm lại công lý.

Bên cạnh việc “truy” trách nhiệm Trưởng Công an huyện Bình Chánh, dư luận cũng cho rằng cần làm rõ vì sao VKS huyện Bình Chánh lại “vội vàng” phê chuẩn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tấn của công an cùng cấp.

Cáo trạng truy tố anh Nguyễn Văn Tấn tội “Kinh doanh trái phép” do ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ký. Tuy nhiên, hiện nay, ông Tòng đã chuyển về VKSND quận 6.

Ông Tòng cho biết, trước đây, VKSND huyện Bình Chánh đã rất cân nhắc, nghiên cứu hồ sơ một tháng mới quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Tấn. Việc phê chuẩn khởi tố được thực hiện trên cơ sở nhận thấy, bị can Tấn đã bị xử phạt hành chính một lần về việc kinh doanh không giấy phép mà còn vi phạm nữa nên đã cấu thành tội.

Hiện VKSND TPHCM đã chỉ đạo VKSND huyện Bình Chánh báo cáo sự việc để đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Công Quang - Phạm Nguyễn