Ninh Bình:

Người dân hối hả gặt lúa chạy bão

(Dân trí) - Lo sợ bão đổ bộ sẽ gây mưa lớn làm ngập diện tích lúa mùa, nông dân tại Ninh Bình đành chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng” thu hoạch lúa khi vừa chín tới để chạy bão.

Ghi nhận của PV Dân trí ngày 18/10 tại tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên thời tiết diễn biến thất thường. Tại nhiều địa phương, lúc có mưa rải rác, lúc có gió cấp 1 – 4, lúc trời lại nắng ráo mát mẻ. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, từ ngày 17/10, Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương chủ động, sẵn sàng ứng phó.

Theo dự báo, Ninh Bình không phải là vùng tâm bão đi qua, tuy niên lại nằm trong khu vực sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn lưu bão, có mưa to gây ngập úng. Vì thế, trước giờ bão đổ bộ vào đất liền, các địa phương ở Ninh Bình đã huy động hết nhân lực, vật lực để thu hoạch hết diện tích lúa hè thu dù mới chỉ chín tới.

Từ chiều 17/10 đến hết ngày 18/10, hầu hết diện tích lúa ở các huyện như Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn… đều đã được bà con thu hoạch xong, một số diện tích còn lại vẫn đang được người dân thu hoạch tiếp, sẽ xong trước khi bão đổ bộ vào chiều ngày mai (19/10).

Chúng tôi có mặt trên nhiều cánh đồng, người dân đang hối hả gặt lúa chạy bão. Mọi người ai cũng lo lắng vì vụ lúa năm nay không được mùa, giờ lại bị bão gây thiệt hại nữa thì coi như mất trắng. “Lo bão đành phải chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng” mới yên tâm trước khi bão vào”, bà Thu xã Khánh Hải lo lắng.

Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 1
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 2
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 3
Trên khắp các cánh đồng lúa ở các xã thuộc các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Gia Viễn... người dân hối hả gặt lúa chạy bão.
Trên khắp các cánh đồng lúa ở các xã thuộc các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Gia Viễn... người dân hối hả gặt lúa chạy bão.
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 5
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 6
Do không thuê được máy nên nhiều người phải tự gặt bằng tay.
Do không thuê được máy nên nhiều người phải tự gặt bằng tay.
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 8
Việc vận chuyển lúa lên bờ gặp nhiều khó khăn
Việc vận chuyển lúa lên bờ gặp nhiều khó khăn
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 10
Nhiều người dù bận rộn chạy bão vất vả nhưng vẫn nở vụ cười tươi.
Nhiều người dù bận rộn chạy bão vất vả nhưng vẫn nở vụ cười tươi.
Người dân hối hả gặt lúa chạy bão - 12
Những bông lúa mới chỉ vừa chín tới đã phải thu hoạch đem về nhà.
Những bông lúa mới chỉ vừa chín tới đã phải thu hoạch đem về nhà.
Bà Trần Thị Dung cho biết, lúa của gia đình mới chỉ chín 60% nhưng do sợ bão gây ngập úng nên phải cắt vội, xanh nhà hơn già đồng.
Bà Trần Thị Dung cho biết, lúa của gia đình mới chỉ chín 60% nhưng do sợ bão gây ngập úng nên phải cắt vội, "xanh nhà hơn già đồng".
Xe thồ...
Xe thồ...
... công nông
... công nông
Vì gặt chạy bão nên mọi phương tiện, nhân lực đều được huy động tối đa để đưa lúa về nhà.
Vì gặt chạy bão nên mọi phương tiện, nhân lực đều được huy động tối đa để đưa lúa về nhà.
Máy vò lúa, máy gặt những ngày này luôn hoạt động hết công suất.
Máy vò lúa, máy gặt những ngày này luôn hoạt động hết công suất.
Những hộ gia đình gặt được lúa đưa về nhà phơi khô ráo vỏ yên tâm hơn vì không còn lo lúa bị ướt khi có mưa lớn.
Những hộ gia đình gặt được lúa đưa về nhà phơi khô ráo vỏ yên tâm hơn vì không còn lo lúa bị ướt khi có mưa lớn.
Rơm khô cũng được tận dụng, phơi khô làm thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa bão nên đang được người dân thu gom lại đánh đống.
Rơm khô cũng được tận dụng, phơi khô làm thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa bão nên đang được người dân thu gom lại đánh đống.

Thái Bá