Bình Định:

Một phụ nữ chết bất thường trong nhà vệ sinh bến xe

(Dân trí) - Khi chiếc xe khách ghé Bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định), nữ hành khách xuống xe đi vệ sinh nhưng không quay trở lại. Nhân viên nhà xe đi tìm thì phát hiện nữ hành khách này đã tử vong.


Khu vực nhà vệ sinh bến xe, nơi người phụ nữ chết bất thường.

Khu vực nhà vệ sinh bến xe, nơi người phụ nữ chết bất thường.

Chiều 1/3, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân nữ hành khách tử vong trong nhà vệ sinh của Bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn vào chiều cùng ngày. Nạn nhân được xác đinh là chị N.T.T.H (26 tuổi, trú ở Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 1/3, xe khách BKS 53S - 82XX chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Khi đi ngang qua địa bàn tỉnh Bình Định thì xe khách ghé Bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn để gửi hàng cho xe khác chuyển lên Tây Nguyên.

Lúc này, chị H. xuống xe đi vệ sinh. Một lúc sau, khi xe chuẩn bị khởi hành lại nhưng không thấy chị H. lên xe nên nhân viên nhà xe đi tìm. Sau đó, nhân viên nhà xe nhờ người phụ nữ gác phòng vệ sinh vào gọi giúp thì thấy cửa khóa nhưng không có người trả lời. Nghi có chuyện không hay nên mọi người phá cửa thì phát hiện nữ hành khách này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Quy Nhơn và Công an phường Ghềnh Ráng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người phát hiện xác chết. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể nữ hành khách này tử vong do bệnh lý.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong của cô gái này.

Doãn Công