Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Sốp Hùn

(Dân trí) - Sáng 4/5, tại khu Liên hợp cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên và tỉnh Phoong Xa Lỳ), đại diện Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào đã long trọng tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Sốp Hùn.

Đến dự lễ khai trương có các đồng chí Lê Công Phụng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng chí Phông Sa Vắt Búp Phả - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lào và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phoong Xa Lỳ… cùng hàng nghìn nhân dân các xã khu vực biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang được quy hoạch trên diện tích 266.49km2 với tổng kinh phí là 35 tỷ đồng. Trong đó khu vực đầu mối có diện tích 1ha xây dựng các hạng mục: trạm kiểm soát biên phòng, bãi đỗ xe, trạm kiểm soát liên hợp, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, địa điểm tổ chức các hội chợ triển lãm, văn phòng đại diện các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài...

Lễ khai trương cặp cửa khẩu Tây Trang - Sốp Hùn mang tinh thần thắm tình hữu nghị đặc biệt Khu vực cửa khẩu có các hoạt động xúc tiến thương mại - du lịch đáp ứng nguyện vọng của nhân dân 2 nước Việt - Lào đồng thời mở ra cơ hội để nhân dân các dân tộc 2 địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Nguyên An