1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 31/7, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm tàu chống ngầm đô đốc Pantelev, tàu kéo SB-522 và tàu chở dầu Penchega cùng 482 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Chỉ huy trưởng đội tàu là đại tá hải quân Potapov Aleksandr Valerievich.

Lễ đón đội tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa gồm có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, ông Dikushin - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng, nhân viên Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Việt Nam.

 

anh-1-91dbb

Trong những ngày thăm Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và thăm quan một số danh lam, thắng cảnh của Đà Nẵng.

 

anh-2-32eb7

Được biết, tàu chống ngầm đô đốc Pantelev là tàu chiến hiện đại của Hải quân Liên bang Nga, hạng Udaloy, có chức năng săn tàu ngầm, trang bị nhiều vũ khí hạng nặng như ngư lôi, tên lửa, trực thăng.

Tàu có lượng giãn nước 7.570 tấn, dài 163m, rộng 19,3m, mớn nước 6,2m. Tàu được vận hành với đội ngũ thủy thủ đoàn đông đảo tới 300 người.

Một số hình ảnh về tàu chống ngầm đô đốc Pantelev:

anh-3-a2d2f

 

anh-4-a786e
anhh-5-769da
anh-6-02686
anh-7-72616

 

anh-8-fe993

 

anh-9-54623
anh-10-7ab22

 

anh-11-61ec1

 

anh-12-910b1
anh-13-aab5b
anh-14-02a30

Tin, ảnh, video: Khánh Hồng