Hiểu biết ít về công nghệ thông tin cũng sử dụng được phần mềm đất đai

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà mong muốn sẽ có một hệ thống thông tin đất đai được vận hành từ Trung ương đến cấp xã, phường, để những người dân hiểu biết ít nhất về công nghệ thông tin cũng có thể sử dụng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Khương Trung).
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Khương Trung).

Tại Hội thảo “Mô hình và phần mềm vận hành hệ thống thông tin đất đai” sáng 9/3, ông Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Luật Đất đai quy định hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu. Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng phải căn cứ trên nhu cầu, điều kiện thực tế, huy động được tối đa nguồn lực cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin và tính hiệu quả giữa việc đi thuê dịch vụ so với đầu tư xây dựng mới.

Về lựa chọn phương án phát triển phần mềm, ông Chính khẳng định phải được thống nhất trên toàn quốc và được chuyển giao công nghệ cho Văn phòng đăng ký đất đai của 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Tại hội thảo, đại diện nhiều tập đoàn, công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng Việt Nam đang hướng đến và lựa chọn để theo kịp cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt. Hơn nữa, Chính phủ cũng coi đất đai và công tác quản lý đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai sẽ đảm bảo quản lý trong lĩnh vực này một cách hiện đại, minh bạch.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn hệ thống thông tin này sẽ được vận hành từ Trung ương đến cấp xã, phường, làm sao để những người dân hiểu biết ít nhất về công nghệ thông tin cũng có thể sử dụng.

Hơn nữa, hệ thống thông tin này không chỉ là công cụ trong việc quản lý dữ liệu mà còn giúp Chính phủ vận hành công tác quản lý nhà nước về đất đai và đáp ứng các nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách khách quan, minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách liên quan đến đất đai. Đồng thời đảm bảo kết nối liên thông thủ tục hành chính giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các ngành như thuế, hải quan…

“Hệ thống này cũng cần theo kịp, cập nhật và hoàn thiện theo những quá trình thay đổi rất nhanh của công nghệ thông tin trên thế giới”- ông Hà yêu cầu.

Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn nhận được sự hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp từ hạ tầng đến cung cấp dịch vụ dưới các hình thức đầu tư như BT, BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) để làm sao trong một vài năm tới có thể triển khai hệ thống này rộng khắp trong cả nước và phát huy tính hiệu quả trong thực tiễn đồng thời hướng đến xã hội hóa dịch vụ cung cấp thông tin đất đai…

Thế Kha