1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng 19/7, lửa bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 41 phố Vọng (Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhanh chóng lan ra các tầng khác khi đang có 4 người trong nhà.

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng, 2 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy trên, sáng cùng ngày, trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 8 xe cứu hỏa đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức chữa cháy.

"Chúng tôi đã phải dùng dụng cụ phá khung sắt ở lan can tầng 3 ngôi nhà và đã cứu được một cháu gái 17 tuổi nằm ở gần lan can. Tuy nhiên, khi vào bên trong thì phát hiện một bà cụ và một người phụ nữ lớn tuổi đã tử vong tại khu vực này. Sau này xác định hai nạn nhân tử vong là hai mẹ con" - vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 thông tin.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1, thời điểm ngôi nhà trên bị cháy, một phụ nữ sinh năm 1973 đã chạy được ra ngoài thoát nạn.


Rạng sáng nay 19/7, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà trong ngõ 41, phố Vọng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lực lượng cứu hoả sau đó đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiếp cận ngọn lửa.

Rạng sáng nay 19/7, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà trong ngõ 41, phố Vọng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lực lượng cứu hoả sau đó đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiếp cận ngọn lửa.


Căn nhà cao 4 tầng. Ngọn lửa cháy to từ tầng 2, lan sang các tầng khác. Lực lượng cứu hộ xác định, khi cháy, trong nhà có 4 người.

Căn nhà cao 4 tầng. Ngọn lửa cháy to từ tầng 2, lan sang các tầng khác. Lực lượng cứu hộ xác định, khi cháy, trong nhà có 4 người.


Ngõ hẹp, lực lượng cứu hỏa phải dẫn hàng chục mét vòi từ ngoài đường lớn vào để phun nước dập lửa. Tầng 1 ngôi nhà là cửa hàng tạp hoá.

Ngõ hẹp, lực lượng cứu hỏa phải dẫn hàng chục mét vòi từ ngoài đường lớn vào để phun nước dập lửa. Tầng 1 ngôi nhà là cửa hàng tạp hoá.


5 xe cứu hoả được điều đến hiện trường. Ngõ hẹp, cảnh sát PCCC phải tận dụng cả tầng cao nhà đối diện để phun nước dập lửa.

5 xe cứu hoả được điều đến hiện trường. Ngõ hẹp, cảnh sát PCCC phải tận dụng cả tầng cao nhà đối diện để phun nước dập lửa.

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong - 5


Tới 3h15 sáng, nhiều cảnh sát PCCC vẫn bám trụ hiện trường, nỗ lực dập tắt lửa.

Tới 3h15 sáng, nhiều cảnh sát PCCC vẫn bám trụ hiện trường, nỗ lực dập tắt lửa.


Từ nhà bên cạnh, cảnh sát PCCC cắt sắt để tiếp cận sang tầng trên cùng của ngôi nhà cháy. Tới 4h sáng, nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đám cháy.

Từ nhà bên cạnh, cảnh sát PCCC cắt sắt để tiếp cận sang tầng trên cùng của ngôi nhà cháy. Tới 4h sáng, nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đám cháy.


Chiến sĩ cảnh sát PCCC tỏ ra mệt mỏi sau khi dập tắt hoàn toàn. Khoảng 4h30, nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi đám cháy. Được biết, ngoài nạn nhân đầu tiên là cháu gái học sinh lớp 11, 1 người tự thoát được ra ngoài, còn 2 nạn nhân đã tử vong.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC tỏ ra mệt mỏi sau khi dập tắt hoàn toàn. Khoảng 4h30, nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi đám cháy. Được biết, ngoài nạn nhân đầu tiên là cháu gái học sinh lớp 11, 1 người tự thoát được ra ngoài, còn 2 nạn nhân đã tử vong.


Hiện trường ngôi nhà cháy.

Hiện trường ngôi nhà cháy.

Toàn Vũ - Nguyễn Dương