Quảng Nam:

Hạ du “no” nước, thủy điện tăng xả lũ

(Dân trí) - Đến chiều ngày 15/12, theo thông tin từ người dân các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên… nước lũ đã lên nhanh trở lại. Các thủy điện ở thượng nguồn cũng cho biết, lượng xả lũ đang tăng do mưa lớn.

Theo thông báo trưa ngày 15/12 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, lượng mưa một số nơi rất lớn như Trà My: 474 mm, Tiên Phước: 532 mm, Hiệp Đức: 700 mm, Nông Sơn: 573 mm, Phước Sơn: 414 mm, Thành Mỹ: 453 mm, Giao Thủy: 387 mm…

Nước dâng trở lại và mấp mé vào nhà dân vào chiều ngày 15/12 tại xã Đại An, huyện Đại Lộc
Nước dâng trở lại và mấp mé vào nhà dân vào chiều ngày 15/12 tại xã Đại An, huyện Đại Lộc

Do mưa lớn ở thượng nguồn lẫn hạ du cộng với việc tăng xả lũ của các thủy điện chiều nay 15/12, nên nước trên các sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao trở lại.

Nước tràn qua con đường bê tông ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc
Nước tràn qua con đường bê tông ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc

Lúc 16h30, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Lân – Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh (đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Sông Tranh 2) cho biết, hiện nhà máy đang xả 2.500 m3/s, trong khi đó lượng nước về khoảng 2.800 m3/s.

Nước lũ tiếp tục dâng cao ở huyện Đại Lộc

Cùng lúc này, ông Đinh Hữu Tấn - Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Đắk Mi (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Đắk Mi 4) cho biết, lúc này hồ thủy điện đang xả lũ xấp xỉ 1.900 m3/s, trong khi đó lượng nước về hồ hơn 2.000 m3/s.

Hạ du “no” nước, thủy điện tăng xả lũ - 3
Người dân dẫn trâu bò đi tránh lũ
Người dân dẫn trâu bò đi tránh lũ

Thủy điện Sông Bung 4 cũng thông báo xả lũ từ 300-1.600 m3/s, thời gian xả lũ từ 12h ngày 15/12. Thủy điện Sông Bung 4A cũng xả từ 500-1.800 m3/s, thời gian xả từ 14h ngày 15/12…

Đến chiều 15/12, nước lũ dâng cao và nhanh trở lại
Đến chiều 15/12, nước lũ dâng cao và nhanh trở lại

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay vùng hạ du của hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đã “no” nước. Nếu các thủy điện ở thượng nguồn hệ thống sông này xả lũ với lưu lượng lớn như thế thì chắc chắc các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam như Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Đà Nẵng sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng.

Tuyến đường ĐT608 từ Điện Bàn xuống Hội An bị ngập lũ, các phương tiện không thể lưu thông.

Công Bính