1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc Công an Hải Phòng là điển hình tiên tiến bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng, vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường tôn vinh là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015.

 

Buổi lễ tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tối qua 29/9.
Buổi lễ tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tối qua 29/9.

 

Buổi lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tối qua 29/9.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, 20 cá nhân được vinh danh gồm có ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, ông Phạm Văn Khánh - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lý - Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an), ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...

Trong số 50 tập thể được vinh danh có UBND TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), Công ty TNHH MTV Môi trường (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam),...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trên cơ sở 238 hồ sơ nhận được, sau hơn 1 tháng làm việc nghiêm túc và qua nhiều vòng xét chọn, hội đồng xét chọn đã tiến hành họp phiên toàn thể và thống nhất lựa chọn được 50 tập thể và 20 cá nhân “có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công cuộc bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại, thách thức; ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật,... đang đe dọa sức khỏe cộng đồng, sự phát triển bền vững của quốc gia, giống nói.

Phó Thủ tướng cho rằng nhiều cá nhân và cộng đồng chưa được vinh danh, ghi nhận nhưng vẫn đang lặng lẽ, nỗ lực bảo vệ môi trường sống xung quanh. Chính vì thế thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong toàn xã hội, nhân rộng và lan tỏa nhiều cá nhân bảo vệ môi trường hơn nữa.

Thế Kha