1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự án 10.000 tỷ ở Hải Phòng: "Xin Trung ương 7.000 tỷ là xứng đáng!"

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều qua trả lời về dự án xây dựng trung tâm hành chính chính trị tập trung 10.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch TP Hải Phòng cho biết sẽ xin trung ương 7.000 tỷ. Hải Phòng mỗi năm đều nộp ngân sách lớn nên xin 7.000 tỷ là xứng đáng!

Liên quan đến thông tin TP Hải Phòng xây dựng dự án mới, trong đó có trung tâm hành chính, với mức đầu tư 10 nghìn tỷ đồng, UBND TP Hải Phòng đã có buổi họp báo lý giải các vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Phối cảnh tổng thể khu trung tâm hành chính thành phố của Hải Phòng
Phối cảnh tổng thể khu trung tâm hành chính thành phố của Hải Phòng

Xin ngân sách trung ương 7.000 tỷ

Như đã đưa tin, TP Hải Phòng sẽ xây khu trung tâm hành chính chính trị tập trung  mới, dự kiến được xây dựng lùi về phía cuối thành phố. Với diện tích 324 ha, dự án nằm trên các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), với tổng mức đầu tư lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống giao thông chính và đê sông Cấm..., trong đó có trung tâm hành chính chính trị tập trung.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều qua 10/11, lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, đây là bước phát triển của TP Hải Phòng, là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới nên việc triển khai xây dựng dự án là cần thiết.

Số tiền 10 nghìn tỷ đồng là kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng bước đầu cho khu đô thị Bắc Sông Cấm, trong đó có hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính.

Nhiều PV của các cơ quan báo chí đặt câu hỏi: Các trụ sở hành chính hiện nay của Hải Phòng đang còn sử dụng khá tốt, việc xây mới trong thời điểm này có hợp lý không? Có gây lãng phí ngân sách?

Ông  Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng trả lời: Hiện nay khoảng 90% trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước tại Hải Phòng đã xuống cấp, việc xây trụ sở mới là cần thiết. Đặc biệt là Sở Xây dựng và Sở Giáo dục và đào tạo đã cũ, việc bảo quản lưu trữ tư liệu kém hiệu quả.


Ông Lê Khắc Nam trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Ông Lê Khắc Nam trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Ông Nam khẳng định, việc xây dựng trụ sở mới không phải để làm việc cho đẹp mà còn là bộ mặt của thành phố.

Tuy nhiên ông Lê Khắc Nam cũng khẳng định chưa xây ngay trụ sở hành chính tập trung mà phải có lộ trình. Số tiền 10 nghìn tỷ trước mắt để xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Cấm.

“Chúng tôi xin ngân sách trung ương 7 nghìn tỷ để xây cầu, xây đê bao, đê biển. Đây là xin trung ương trên cơ sở hợp lý. Còn 3 nghìn tỷ còn lại sẽ chi từ ngân sách nội bộ và các nguồn khác”, ông Nam nói rõ.

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng trả lời báo chí về dự án 10.000 tỷ đồng.

 

"Xây dựng trung tâm hành chính trên cơ sở vì dân"

Phóng viên báo Dân trí đặt câu hỏi: Việc Hải Phòng đặt trung tâm hành chính về phía cuối thành phố, tại địa bàn huyện Thủy Nguyên, huyện cuối giáp với Quảng Ninh, có gây khó khăn cho người dân các huyện xa như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy… trong việc đến giao dịch liên hệ công tác? Ông Lê Khắc Nam cho biết, xây trung tâm hành chính ở địa điểm đó là trên cơ sở tạo điều kiện cho người dân, vì sẽ xây cầu để rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Các phóng viên bày tỏ băn khoăn, trong điều kiện ngân sách nhà nước eo hẹp như hiện nay, việc thành phố Hải Phòng xin trung ương 7 nghìn tỷ liệu có gây bức xúc trong dư luận? Ông Lê Khắc Nam lý giải: Đây là số tiền để đầu tư cho những hạng mục công trình mà theo quy định là do trung ương quyết định đầu tư. Vì khu đô thị nằm dọc theo trục con sông Cấm nên phải xây cầu nối hai bên bờ sông. Trước mắt là xây cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê kè, hệ thống giao thông…

"Hải Phòng thu ngân sách lớn, hơn 50.000 tỷ đồng/năm và nộp hết về cho trung ương, bây giờ xin lại 7 nghìn tỷ là xứng đáng”, ông Nam khẳng định.

Thu Hằng