1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa

(Dân trí) - 21h tối nay 2/9, Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh. Cơn mưa lớn đổ xuống lúc chiều tối không làm giảm khí thế vui chơi của người dân. Từ rất sớm, nhiều người đã đội mưa đứng quanh bờ Hồ Gươm, "xí" chỗ, "canh" pháo hoa.

 

Nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định… sáng sớm nay đã đổ về Thủ đô xem diễu binh, quyết ở lại cả tối nay để xem bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Đã vượt đường xa xôi về Thủ đô nên cơn mưa lớn chiều nay không thể làm giảm khí thế của người dân.

Người dân Hà Nội cũng hào hứng vui chơi không kém, rất nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã ra các điểm bắn pháo hoa từ sớm để "xí" chỗ.

Hàng nghìn người đội mưa xem bắn pháo hoa ở Mỹ Đình (Thực hiện: Trọng Trinh)

 

Người dân Hà Nội đội mưa đi xem pháo hoa mừng Quốc khánh

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 1

Hàng ngàn người chịu cảnh tắc đường trong mưa tại các ngả đường hướng về hồ Văn Quán

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 2

Kiên nhẫn chờ dưới mưa

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 3

3 bác gái này có mặt ở Hồ Gươm từ rất sớm và trú mưa ngay dưới một bức tranh hoa bên hồ.

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 4

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 5

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 6

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 7

Tuổi trẻ không "ngại" mưa lớn.

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 8

Hai bố con quyết ngồi chờ màn bắn pháo hoa bên bờ hồ.

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 9

Một nhóm bạn trẻ quyết không rời vị trí đẹp dù trời ngày càng mưa nặng hạt

7-copy-1441197800000

 

10-copy-1441197799904
Bất chấp trời mừa, vẫn có rất đông người tập trung ở sảnh Tràng Tiền, gần Hồ Gươm.
5-copy-1441197800131

 

2-copy-1441197799772

 

3-copy-1441197799815

 

6-copy-1441197799955
"Xí chỗ" đẹp suốt mấy tiếng đồng hồ dưới mưa để chờ xem pháo hoa.

 

Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 16
Đội mưa "xí chỗ" quanh Hồ Gươm "canh" pháo hoa - 17

Dịch vụ bán áo mưa "được mùa".

Trong cơn mưa lớn, dòng người từ các ngả đường vẫn liên tục đổ về khu vực trung tâm Thủ đô, các tuyến phố ùn tắc cục bộ, lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ trong làn mưa rát mặt.

8-copy-1441197800046
Phố Hàng Bài ùn tắc kéo dài từ khá sớm

 

9-copy-1441197800079
CSGT vất vả phân làn

Anh Nguyễn Hải Anh (34 tuổi, ở Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù hôm nay đi xem diễu binh cùng khá mệt nhưng trong không khí hào hùng mừng Quốc khánh của đất nước, cảm giác quên cả mệt mỏi, thế là tôi lại cho 2 con đến đây xem bắn pháo hoa. Tôi muốn cho các con được hưởng không khí trọn vẹn của ngày Quốc khánh 2/9”.

Đến 19h cùng ngày mưa đã ngớt, dòng người vẫn tiếp tục đổ về phía hồ Hoàn Kiếm, khiến các cung đường như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Bài, Lê Thái Tổ… rơi vào tình trạng ùng tắc kéo dài.

1-copy-1441199416237
20h, phố Đinh Lễ bắt đầu cấm phương tiện cơ giới.

 

2-copy-1441199416208
Đường Đinh Tiên Hoàng đông kín người (ảnh chụp lúc 20h)

Cùng thời điểm này, tại TPHCM, tiết trời khô ráo rất thuận lợi cho người dân vui chơi mừng Quốc khánh. Chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại TPHCM cũng bắt đầu lúc 21h nhưng từ 19h, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực trung tâm TP để “xí chỗ”.

Từ rất sớm, nhiều con đường xung quanh khu vực hầm vượt sông Sài Gòn đã trở nên quá tải.

2-1441198190354

 

1-1441198189622
Các tuyến đường trung tâm TP bị phong tỏa phục vụ cho chương trình bắn pháo hoa

Trên nhiều tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi… đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng quá tải với hàng ngàn người đổ về xem chương trình nhạc nước.

Trong khi đó, ở khu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, dưới chân cầu Khánh Hội, nhiều bạn trẻ trải bạt ngồi ăn uống “xí chỗ” chờ xem pháo hoa.

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Ông Lãnh đến cầu Calmette, hàng ngàn người dân đổ về để tìm vị trí thuận lợi xem pháo hoa khiến toàn bộ khu vực này "tê liệt". Dòng người đi bộ phải len lỏi qua “rừng” xe máy mới có thể đến được khu vực gần hầm sông Sài Gòn.

3-1441198190495

 

4-1441198190071
Người dân ùn ùn kéo về trung tâm để xem pháo hoa khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe kéo dài

 

6-1441198189457
Rất đông người dân tập trung trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 

8-1441198189777
Bóng bay được một nhóm bạn trẻ phát cho người dân

 

9-1441198189922

Ăn uống ngay bên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé để “xí chỗ”.

 

Theo UBND thành phố Hà Nội, để Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015); Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9, bắt đầu vào lúc 21h kết thúc vào lúc 21h15.

Theo đó, toàn thành phố có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao với 6 trận địa:

Hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa: trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới; Điểm bắn thứ 2 tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Điểm bắn thứ 3 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; Điểm bắn 4 tại Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ; Điểm bắn 5 tại Hồ Văn Quán (Hà Đông).

Bộ Văn hóa thể thao, du lịch và UBND TPHCM ngày 21/8 cũng quyết định dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh 2/9/1945-2/9/2015 sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (tầm cao) và công viên văn hóa Đầm Sen (tầm thấp).

 

Gia Chính - Đình Thảo - Nguyễn Dương

xahoi-1441198208267