TPHCM:

“Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Nhìn lại sau 40 ngày ra quân

(Dân trí) - Ngày 16/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) dẫn đầu đoàn công tác gồm Quản lý trật tự đô thị, Công an quận 1 ra quân, chỉ đạo xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Sau 40 ngày cơ quan chức năng kiên quyết "đòi lại" vỉa hè cho người đi bộ, "diện mạo" phố trung tâm Sài gòn thế nào?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hải cho biết, đợt cao điểm “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ bắt đầu từ ngày 16/1 và dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Ông Hải cũng khẳng định với PV Dân trí nếu không lấy lại được vỉa hè trung tâm quận 1 cho người đi bộ ông sẽ "cởi áo từ quan".

Sau 40 ngày ra quân quyết liệt, những chuyến biến tích cực đã được nhìn thấy.

Cùng PV Dân trí nhìn lại 40 ngày “tuyên chiến” với vấn nạn lấn chiếm vỉa hè của lãnh đạo quận 1.

Vỉa hè trước Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1 trước và sau khi ra quân
Vỉa hè trước Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1 trước và sau khi ra quân
Ảnh trụ sở Khu phố 6 của phường Bến Thành trước và sau khi bị tháo dỡ
Ảnh trụ sở Khu phố 6 của phường Bến Thành trước và sau khi bị tháo dỡ
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo đập bỏ bức tường trước tòa nhà cơ quan đại diện Bộ Công Thương ở TPHCM
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo đập bỏ bức tường trước tòa nhà cơ quan đại diện Bộ Công Thương ở TPHCM
Bức tường sau khi bị đập bỏ trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Bức tường sau khi bị đập bỏ trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Bãi giữ xe 2 bánh không phép trên đường Nam Quốc Cang bị xử lý, trả lại vỉa hè thông thoáng
Bãi giữ xe 2 bánh không phép trên đường Nam Quốc Cang bị xử lý, trả lại vỉa hè thông thoáng
Vỉa hè đường Trần Quang Khải bị người dân lấn chiếm, xây lối ra vào nhà trái phép
Vỉa hè đường Trần Quang Khải bị người dân lấn chiếm, xây lối ra vào nhà trái phép
Và sau khi bị cưỡng chế, đập bỏ
Và sau khi bị cưỡng chế, đập bỏ
Bức tường của tòa nhà Central Park xây lấn ra sát mép đường chiếm hết lối của người đi bộ bị lực lượng chức năng quận 1 đập bỏ
Bức tường của tòa nhà Central Park xây lấn ra sát mép đường chiếm hết lối của người đi bộ bị lực lượng chức năng quận 1 đập bỏ

Và hình ảnh vỉa hè thông thoáng sáng 26/2

Và hình ảnh vỉa hè thông thoáng sáng 26/2

Vỉa hè trước tòa nhà Central Park trên đường Nguyễn Trãi bị lấn chiếm để làm chỗ đậu xe ô tô
Vỉa hè trước tòa nhà Central Park trên đường Nguyễn Trãi bị lấn chiếm để làm chỗ đậu xe ô tô
Sau khi lực lượng chức năng quận 1 tiến hành kiểm tra, xử lý, không còn xe ô tô nào dám đậu tại đây
Sau khi lực lượng chức năng quận 1 tiến hành kiểm tra, xử lý, không còn xe ô tô nào dám đậu tại đây
Những bậc thềm người dân xây trái phép ra vỉa hè bị phá dỡ
Những bậc thềm người dân xây trái phép ra vỉa hè bị phá dỡ
Người dân thong thả đi bộ mà không sợ vấp té
Người dân thong thả đi bộ mà không sợ vấp té
Những chiếc xe biển số xanh từ Trung ương đến địa phương đều bị lãnh đạo quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm vì đậu trái phép trên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ
Những chiếc xe biển số xanh từ Trung ương đến địa phương đều bị lãnh đạo quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm vì đậu trái phép trên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ

Trước động thái mạnh của lãnh đạo quận 1 (TPHCM) về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, chiều 25/2, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã chủ động triển khai lực lượng tiến hành tháo dỡ trụ sở chốt dân phòng khu phố 3 lấn chiếm vỉa hè.

Trước động thái mạnh của lãnh đạo quận 1 (TPHCM) về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, chiều 25/2, UBND phường Nguyễn Thái Bình đã chủ động triển khai lực lượng tiến hành tháo dỡ trụ sở chốt dân phòng khu phố 3 lấn chiếm vỉa hè.

Đình Thảo

“Cuộc chiến” giành lại vỉa hè: Nhìn lại sau 40 ngày ra quân - 16