1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

CSGT nhanh trí dùng bình chữa cháy các xe trên đường để... chữa cháy

(Dân trí) - Vào rạng sáng 18/1, khi tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra một xe chở dưa hấu đang lưu thông bỗng bốc cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30’ sáng 18/1 tại Km 0+300 đường tránh Quốc lộ 1A qua TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Xe ô tô tải BKS 77C-040.75 do tài xế Nguyễn Xuân Phước (SN 1988, trú xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc đột nhiên phát hỏa. Trên xe lúc này đang chở đầy dưa hấu.

Địa điểm xảy ra sự cố ở cách trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Thừa Thiên - Huế chừng hơn 200m về phía Bắc.

Cùng lúc này, Đội Tuần tra kiểm soát CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thượng úy Nguyễn Thế Lực làm tổ trưởng, cùng Thiếu tá Phạm Quang Anh, Thượng úy Vũ Ngọc Hiếu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe đã phát hiện xe tải trên cháy, nên tức tốc đến hiện trường để phối hợp chữa cháy.

Lực lượng CSGT đã nhanh trí cho dừng nhiều phương tiện giao thông trên đường, để lấy bình chữa cháy trên các xe và xịt chữa cháy cho xe chở dưa hấu, cùng lúc báo với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng CSGT đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu xác định do xe tải BKS 77C- 404.75 chở dưa nên trên thùng hàng có nhiều rơm rạ (dùng để bảo vệ dưa) và ngọn lửa bốc lên từ thùng xe chứa đầy dưa và rơm rạ .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

CSGT Huế đã nhanh trí cho dừng các xe, lấy bình chữa cháy vừa được trang bị trên xe sau khi có luật để chữa cháy thành công cho xe chở dưa hấu
CSGT Huế đã nhanh trí cho dừng các xe, lấy bình chữa cháy vừa được trang bị trên xe sau khi có luật để chữa cháy thành công cho xe chở dưa hấu
Một phần bị cháy ở thùng xe dưa hấu
Một phần bị cháy ở thùng xe dưa hấu

 

Đại Dương

 

CSGT nhanh trí dùng bình chữa cháy các xe trên đường để... chữa cháy - 3