1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Vietnam Airlines làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

(Dân trí) - Chiều 12/4, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Chủ tịch Vietnam Airlines làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - 1

Ông Phạm Minh Chính (giữa) trao quyết định cho ông Đào Ngọc Dung (bên phải ảnh) và ông Nguyễn Quang Dương (trái).
Ông Phạm Minh Chính (giữa) trao quyết định cho ông Đào Ngọc Dung (bên phải ảnh) và ông Nguyễn Quang Dương (trái).

Tại Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chiều 12/4, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ông Đào Ngọc Dung là cán bộ sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều địa bàn, lĩnh vực, cương vị công tác. Ông Dung luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, chân thành, gần gũi, luôn giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong cơ quan. Do yêu cầu công việc, ông Đào Ngọc Dung được chuyển sang lĩnh vực công tác mới, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - một bộ có vai trò, vị trí quan trọng, có quy mô lớn, chức năng nhiệm vụ nặng nề, công việc gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Dương là cán bộ giàu thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, ông Dương cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng, trên cương vị mới, ông Đào Ngọc Dung sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ; ông Nguyễn Quang Dương sẽ tiếp tục thể hiện được năng lực, bản lĩnh của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách.

Ông Phạm Viết Thanh được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: T.K)
Ông Phạm Viết Thanh được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: T.K)

Cũng trong chiều 12/4, ông Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ Chính trị đã tin tưởng và quyết định đồng chí Bùi Văn Cường thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương để chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, ông Cường đã luôn chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giữ được vị trí then chốt và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Trong khi đó, ông Phạm Viết Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản về ngành hàng không tại Liên Xô cũ, gắn bó toàn bộ quá trình công tác với ngành hàng không, được xem là thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới đầy bản lĩnh và nhiệt huyết.

“Với tư duy quản trị luôn coi trọng yếu tố con người và đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng chí đã đem đến cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói chung và Tổng công ty Hàng không Việt Nam nói riêng những bước phát triển đột phá quan trọng như thực hiện thành công đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với trọng tâm là cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam; thoái vốn đầu tư ngoài ngành, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị, nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh…”- ông Chính nhận xét.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng các ông Bùi Văn Cường và Phạm Viết Thanh với năng lực và kinh nghiệm của mình, trên cương vị công tác mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Viết Thanh năm nay 54 tuổi, quê quán Quảng Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vừa qua, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Thế Kha

Chủ tịch Vietnam Airlines làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - 4