1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chen lấn sờ "Hổ thần chùa Hương" mong tiêu trừ bệnh tật

(Dân trí) - Du khách thập phương đến với chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) rất sùng bái “hổ thần” đặt ở bên phải của chánh điện. Nhiều người tin rằng, chỉ cần thắp hương khấn vái, dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh sẽ tiêu tan.

Chen lấn sờ "Hổ thần chùa Hương" để tiêu trừ bệnh tật trong người

"Hổ thần" được làm bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực Chính điện chùa Hương Tích. Tương truyền khi xưa "hổ thần" linh thiêng đã che chở cho Công chúa Diệu Thiện, ái nữ thứ 3 của Vua Diệu Trang Vương nước Hương Lâm tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành.

Cũng từ xa xưa truyền lại hổ thần chữa được bách bệnh, nên khi tìm tới đây người dân đều mong muốn tìm được điều may mà y khoa tốn kém không làm được. Họ thắp hương khấn vái, dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh tật sẽ tiêu tan.

Rất đông người dân tin rằng Hổ thần sẽ giúp họ vô bệnh trong năm mới.
Rất đông người dân tin rằng "Hổ thần" sẽ giúp họ vô bệnh trong năm mới.

Không rõ hiệu nghiệm đến đâu, nhưng nhiều bà con Phật tử sau khi sờ tượng “hổ thần” chùa Hương Tích rồi xoa bóp vào thân thể của mình đã cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Văn Dũng