Cây thông Noel "khủng" được làm từ... hơn 5.000 chiếc nồi đất

(Dân trí) - Với ý tưởng quảng bá được sản phẩm của làng nghề cũng như tạo điểm nhấn đặc biệt để chào mừng mùa Lễ Giáng sinh 2017, bà con giáo dân Lưu Mỹ, ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã dựng một cây thông Noel vô cùng đặc biệt.

Cây thông Noel được làm từ những chiếc nồi đất của bà con giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Dự kiến cây thông Noel bằng nồi đất này được làm từ 5000 chiếc nồi.
Cây thông Noel được làm từ những chiếc nồi đất của bà con giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Dự kiến cây thông Noel bằng nồi đất này được làm từ 5000 chiếc nồi.


Bà con giáo dân mỗi người góp một ít nồi đất để cùng làm cây thông Noel kỷ lục.

Bà con giáo dân mỗi người góp một ít nồi đất để cùng làm cây thông Noel kỷ lục.


Theo người dân ở đây cho biết, cây thông Noel này có chiều cao khoảng 25m, đường kính 8m. Sau khi hoàn thành, số nồi đất để hoàn thiện công trình sẽ lên tới khoảng 5.000 chiếc.

Theo người dân ở đây cho biết, cây thông Noel này có chiều cao khoảng 25m, đường kính 8m. Sau khi hoàn thành, số nồi đất để hoàn thiện công trình sẽ lên tới khoảng 5.000 chiếc.


Những chiếc nồi đất được tập kết để tiếp tục hoàn thành cây thông Noel khủng.

Những chiếc nồi đất được tập kết để tiếp tục hoàn thành cây thông Noel "khủng".


Quá trình dựng cây thông Noel đặc biệt không hề đơn giản, nhất là việc vận chuyển, lắp ghép nồi đất ở độ cao hàng chục mét.

Quá trình dựng cây thông Noel đặc biệt không hề đơn giản, nhất là việc vận chuyển, lắp ghép nồi đất ở độ cao hàng chục mét.


Người dân nơi đây phấn khởi tin rằng đây là cây thông Noel có một không hai.

Người dân nơi đây phấn khởi tin rằng đây là cây thông Noel có một không hai.


Những người thợ đang hàn khung sắt và cột thép.

Những người thợ đang hàn khung sắt và cột thép.

Cây thông Noel "khủng" được làm từ... hơn 5.000 chiếc nồi đất - 8


Hàng trăm người dân cùng chung tay làm cây thông đặc biệt.

Hàng trăm người dân cùng chung tay làm cây thông đặc biệt.


Bà con giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ khẩn trương làm ra những chiếc nồi đất để kịp góp làm cây thông Noel.

Bà con giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ khẩn trương làm ra những chiếc nồi đất để kịp góp làm cây thông Noel.


Cây thông Noel khủng được làm bằng 5.000 nồi đất dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 22/12 tới.

Cây thông Noel "khủng" được làm bằng 5.000 nồi đất dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 22/12 tới.


Ngoài cây thông Noel làm bằng nồi đất, người dân tại giáo xứ Lưu Mỹ cũng đã quyên góp xây dựng một chiếc nồi đất khổng lồ trên đường N5 lối đi vào nhà thờ để làm biển chỉ dẫn làng nghề truyền thống chuyên sản xuất nồi đất. Nồi đất như một biểu tượng giúp người đi đường, du khách dễ tìm thấy và đến với làng nghề nồi đất Trù Sơn. Nồi đất này được xây dựng và đặt trên một trụ cao hơn 2m, nồi có đường kính hơn 2m....

Ngoài cây thông Noel làm bằng nồi đất, người dân tại giáo xứ Lưu Mỹ cũng đã quyên góp xây dựng một chiếc nồi đất khổng lồ trên đường N5 lối đi vào nhà thờ để làm "biển chỉ dẫn" làng nghề truyền thống chuyên sản xuất nồi đất. Nồi đất như một biểu tượng giúp người đi đường, du khách dễ tìm thấy và đến với làng nghề nồi đất Trù Sơn. Nồi đất này được xây dựng và đặt trên một trụ cao hơn 2m, nồi có đường kính hơn 2m....

Nguyễn Duy