1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Cần khẩn cấp 40 tỷ đồng khắc phục kè đê biển

(Dân trí) - Từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có 3 điểm sạt lở, vỡ kè đê biển rất nghiêm trọng. Theo tính toán ban đầu, trước mắt, tỉnh này cần gấp khoảng 40 tỷ đồng để triển khai nhanh các biện pháp khắc phục.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, bờ kè đê biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bị sạt lở vào các ngày 12/2, 13/2, 14/2.

Tính đến thời điểm này, đoạn kè G1-835 bị sạt lở có tổng diện tích tích lên đến 580m2, với chiều dài 58m, rộng 10m, vào sâu 2,5m; phần hành lang sau lưng tường kè bị sụp dài hơn 47m, rộng 6m, sâu 1,5m; dầm mủ hắt sóng bị gãy hoàn toàn dài 14m.

Ngoài bị sạt lở, sóng biển cũng đã tràn qua đỉnh của toàn tuyến kè G1, gây ngập hành lang kè và tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân ở khu vực ấp 1, thị trấn Gành Hào.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân do triều cường dâng cao, kèm theo sóng to, gió mạnh tác động vào tường kè tạo ra các cột sóng cao từ 5-10 m. Đặc biệt, trong những ngày qua, mực nước đỉnh triều dâng cao vượt báo động 3 (từ 0,1-0,2m), cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 2 nên nhiều điểm, kè đê biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Cần khẩn cấp 40 tỷ đồng khắc phục kè đê biển - 1

Sóng đánh gây sạt lở kè đê biển Gành Hào vào ngày 13/2 vừa qua.

Sóng đánh gây sạt lở kè đê biển Gành Hào vào ngày 13/2 vừa qua.

Còn tại bờ kè đê biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) đoạn tiếp giáp với Đồn biên phòng Nhà Mát bị sạt lở vào rạng sáng ngày 13/2 do đỉnh triều cường cao, kết hợp với gió mạnh, sóng lớn trên biển làm dầm mũ hắc sóng bị gãy hơn 20m rớt xuống mái kè; đoạn kè phía khu vui chơi của Công ty Ô tô Bảo Toàn giáp đê đất cũng xuất hiện 2 hố sụp và trồi mái kè dài 3m, rộng 3m, sâu 0,4m.

Trong khi đó, tại cầu Chiên Túp 1 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) trong các ngày 12 và 13/2 cũng bị sạt lở đường dẫn 2 bên cầu với chiều dài 18m, rộng 6m, sâu 1m. Ngoài ra, khu vực này cũng bị sụp lún 2 hố dài 5 m, rộng 2m, sâu 1,5m.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân dẫn đến sạt lở bờ kè Nhà Mát và khu vực cầu Chiên Túp cũng do triều cường lên cao, kèm sóng gió mạnh tác động vào. Tính cho đến thời điểm này, các điểm sạt lở, vỡ bờ kè đê biển ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

Đoạn bờ kè đê biển Nhà Mát bị gãy sụp ngày 13/2.
Đoạn bờ kè đê biển Nhà Mát bị gãy sụp ngày 13/2.

Trước tình hình thiệt hại, trước mắt, Sở NN&PTNT tỉnh cử lực lượng theo dõi diễn biến tại các vị trí sạt lở. Sau khi hết đợt triều cường, Sở sẽ đánh giá hiện trạng và đưa ra giải pháp thi công để khắc phục.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng đề nghị các địa phương thông báo cho nhân dân về tình hình triều cường trong những ngày tới để người dân sinh sống tại khu vực sạt lở chủ động phòng, chống nước ngập khi sóng biển tràn vào. UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cũng cần huy động lực lượng tại chỗ trực chiến, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, qua tính toán, cần sớm khoảng 40 tỷ đồng để triển khai nhanh biện pháp xử lý không cho sạt lở và sụt lún phát sinh thêm tại kè Gành Hào, kè Nhà Mát và cầu Chiên Túp 1.

Còn về lâu dài, tỉnh Bạc Liêu cần khoảng 210 tỷ đồng để triển khai các giải pháp ổn định hơn; trong đó, kè Gành Hào cần 150 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, đây là những công trình cấp thiết, nếu không được đầu tư xây dựng khẩn cấp thì nguy cơ xảy ra sạt lở, vỡ kè càng phức tạp. Tuy nhiên, nguồn vốn để giải quyết là khá lớn, vượt khả năng của tỉnh nên rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương.

Huỳnh Hải