Bạc Liêu:

Đê biển Gành Hào sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết, vừa qua một đoạn đê kè biển Gành Hào (huyện Đông Hải) bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, từ giữa tháng 2, tuyến đê kè biển Gành Hào đoạn G1 bị triều cường và sóng to đánh vào gây sạt lở dài khoảng 100m. Do sóng lớn nên nước biển tràn qua đê “áp sát” khu nhà dân ngay phía bên trong đê làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay, qua thống kê đoạn đê bị sạt lở, ước thiệt hại là trên 2 tỷ đồng.

Sóng lớn gây ảnh hưởng không nhỏ cho các tuyến đê biển ở Gành Hào, Bạc Liêu.
Sóng lớn gây ảnh hưởng không nhỏ cho các tuyến đê biển ở Gành Hào, Bạc Liêu.

Trước mắt, địa phương chỉ có thể dùng bao cát, đá gia cố tạm thời những điểm xung yếu để tránh gây sạt lở sâu vào bên trong. Tuy nhiên, cho đến nay, việc khắc phục tuyến đê bị sạt lở gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết liên tục có sóng lớn. Ngoài ra, do thiếu kinh phí nên tỉnh chưa thể làm kiên cố hóa các tuyến đê bị ảnh hưởng.

Hiện tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát những đoạn tuyến bị sạt lở để có phương án khắc phục sớm, bảo đảm an toàn cho tuyến đê và các hộ dân. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, việc khắc phục tuyến đê cần kinh phí rất lớn nên tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ để có kinh phí thực hiện.

Huỳnh Hải

Đê biển Gành Hào sạt lở nghiêm trọng - 2