Bí thư Thành ủy Hà Nội do Bộ Chính trị quyết

(Dân trí) - “Hà Nội là Thủ đô của cả nước, do vậy nhân sự Bí thư Thành ủy là hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị”, ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói.

Chiều 20/10, tại giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã cho biết thông tin liên quan đến Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1/11 đến ngày 3/11. Tới dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 39 vạn Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, có 67 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV; 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 60 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%.

Ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói về công tác Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói về công tác Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV; quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020; Lựa chọn và bầu 75 cá nhân vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội.

Chia sẻ với báo chí, ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói: “Hà Nội là Thủ đô của cả nước, do vậy nhân sự Bí thư Thành ủy là hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị”.

Ông Đức cũng cho biết, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban chấp hành khóa XVI tăng lên 3,65% so với nhiệm kỳ khóa XV. “Công tác cán bộ trẻ không thể đốt cháy giai đoạn mà các cán bộ trẻ phải qua rèn luyện, đào tạo, thử thách để khẳng định được năng lực, phẩm chất thì mới bố trí được chứ không phải trẻ là đưa vào”, ông Đức nói thêm.

Theo ông Đức, trong quá trình chuẩn bị công tác nhân sự, Thành ủy Hà Nội rất quan tâm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Theo quy định, tỷ lệ cán bộ nữ là 15%, Hà Nội cũng đảm bảo con số này. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khá cao, trong đó có huyện cả Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đều là nữ như Thanh Oai.

“Trẻ tức là phải dưới 40 tuổi và đang giữ trọng trách ở các quận huyện, sở ban ngành. Đại hội sẽ bầu song Ban chấp hành khóa XV chuẩn bị tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 7,06%. Như tôi được biết, cán bộ trẻ nhất là Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn”, ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giải thích thêm.

Quang Phong