Ba bậc thang trên sông Đà mở 6 cửa xả lũ

(Dân trí) - Thủy điện Lai Châu mở 2 cửa xả tràn, Sơn La 1 cửa xả sâu, Hòa Bình 3 cửa xả sâu. Lượng nước hạ lưu sông Đà dâng cao, người dân bên hai bờ sông khốn đốn chống chọi.


Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả sâu.

Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả sâu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Nam - Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La & Lai Châu - cho biết, từ ngày 10/7 đến nay, Thủy điện Lai Châu liên tục mở 2 cửa xả mặt (xả tràn) để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện và điều tiết nước theo Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão Trung ương.

Mỗi khi mưa lũ về ở Thủy điện Lai Châu, mực nước dâng cao trên 295m, nhà máy chạy tối đa 3 tổ máy, nước thượng nguồn vẫn đổ về với tốc độ hơn 1.500 m3/s, Thủy điện Lai Châu phải mở cửa xả để giữ cân bằng mực nước trên hồ không vượt quá 295 m.

Cũng theo ông Nam, cùng ngày Thủy Điện Hòa Bình xả lũ (19/7), Thủy điện Sơn La xả 1 cửa xả sâu lưu lượng 1.650 m3/s.

Khi xả nước, Thủy điện Sơn La và Lai Châu phải cân đối đồng đều lượng nước của ba bậc thang Thủy điện Lai Châu - Sơn La – Hòa Bình sao cho an toàn cho 3 đập thủy điện và đảm bảo khai thác tối ưu tài nguyên nước trên sông Đà.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày 22 và sáng 23/7, lưu lượng nước ở hạ lưu sông Đà dâng cao, lượng nước lớn từ hồ Hòa Bình phóng ra qua 3 cửa xả rất mạnh.

Ba bậc thang trên sông Đà mở 6 cửa xả lũ - 2

Ba bậc thang trên sông Đà mở 6 cửa xả lũ - 3


Từ 20/7 đến nay, Thủy điện Lai Châu luôn mở 2 cửa xả mặt để điều tiết mức nước.

Từ 20/7 đến nay, Thủy điện Lai Châu luôn mở 2 cửa xả mặt để điều tiết mức nước.


Làng chài ven sông vất vả chống chọi với nước lũ.

Làng chài ven sông vất vả chống chọi với nước lũ.

Đàm Quang