Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào?

(Dân trí) - Đối với người dân Mỹ, ông Barack Obama không chỉ là một vị Tổng thống, mà còn là một biểu tượng của văn hóa đại chúng Mỹ. Ông là một chính trị gia có sức hấp dẫn lớn không chỉ trên chính trường mà còn cả trong đời sống văn hóa của người dân.

Chính trị gia “chơi thân” với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Ông Obama hấp dẫn đủ để lôi cuốn ngay cả những ngôi sao hàng đầu của nền công nghiệp giải trí Mỹ như nữ danh ca Beyonce, trưởng nhóm nhạc Maroon 5 - Adam Levine, ban nhạc rock U2, ban nhạc Black Eyed Peas hay nghệ sĩ Stevie Wonder… Tất cả họ đều sẵn sàng biểu diễn tại những sự kiện trọng đại trong sự nghiệp chính trị của ông Obama.

Nữ ca sĩ Beyonce rất thân thiết với ngài Tổng thống.
Nữ ca sĩ Beyonce rất thân thiết với ngài Tổng thống.

Giáo sư John Quelch của Học viện Kinh doanh Harvard (Mỹ) nhận định: “Có 4 yếu tố để làm nên sức hấp dẫn ở ông Obama trong mắt công chúng: sức hấp dẫn của phong cách đời thường gần gũi, sức hấp dẫn của đời sống gia đình hạnh phúc, sức hấp dẫn của chính trị gia đẳng cấp, và sức hấp dẫn của biểu tượng văn hóa trong đời sống đại chúng Mỹ”.

Trong những chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama, ông không bao giờ phải chi ra những khoản tiền kếch xù để mời được nghệ sĩ nổi tiếng tới biểu diễn, cũng không gặp phải những “tai nạn” trong việc sử dụng âm nhạc phục vụ cho chiến dịch tranh cử, không bao giờ bị nghệ sĩ phản ứng vì sử dụng âm nhạc của họ khi chưa xin phép, đơn giản bởi ông Obama là một chính trị gia hiếm hoi rất được nghệ sĩ Mỹ yêu mến và “chơi thân” với nhiều người trong số họ.

Bên cạnh ông luôn có tới hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi ủng hộ. Khía cạnh âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu giúp làm nên tinh thần cho những buổi vận động tranh cử và ông Obama luôn có thế mạnh trên “trận địa” này. Như chiến dịch tái tranh cử năm 2012 của ông, có tới gần 200 nghệ sĩ ghi danh ủng hộ.

Bên cạnh các ca sĩ danh tiếng kể trên, trong giới diễn viên, cũng có nhiều tên tuổi nổi danh ủng hộ ông như các nữ diễn viên Blake Lively, Jessica Alba, Olivia Wilde, Eva Longoria…

Chính trị gia xuất hiện trên những mặt hàng thời trang “ăn khách”

Chưa bao giờ người Mỹ thấy có một vị Tổng thống nào được đông đảo người dân yêu mến đến thế, hình ảnh của ông được in trên rất nhiều chiếc áo phông và khiến ngay cả những người trẻ “ngầu” nhất cũng muốn mặc xuống phố.

Nam diễn viên Pierce Brosnan mặc áo phông in hình ông Obama.
Nam diễn viên Pierce Brosnan mặc áo phông in hình ông Obama.
Nữ diễn viên Halle Berry.
Nữ diễn viên Halle Berry.

Chưa bao giờ, trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ, một chiếc áo phông in hình Tổng thống lại trở nên phong cách, thời thượng như vậy, giáo sư John Quelch nhận định: “Khi một chính trị gia tạo được sức hấp dẫn trong đời sống văn hóa, ông ấy sẽ vượt lên trên những khác biệt chính trị để tượng trưng cho những điều lớn lao”.

Khi một thanh niên Mỹ mặc trên mình chiếc áo phông in hình Tổng thống Obama, điều đó đồng nghĩa với việc người thanh niên ấy muốn thể sự lạc quan và niềm tin vào những thay đổi tích cực của đời sống xã hội.

Nữ ca sĩ Beyonce.
Nữ ca sĩ Beyonce.
Nữ ca sĩ Madonna.
Nữ ca sĩ Madonna.

Chính trị gia của những khoảnh khắc hài hước gây sốt

Đầu năm 2015, cư dân mạng thế giới đã phát sốt với một video clip được tờ tin tức giải trí BuzzFeed (Mỹ) thực hiện nhân một cuộc phỏng vấn Tổng thống Obama. Chính những khoảnh khắc hài hước, đời thường mà phóng viên ghi lại được của ngài Tổng thống đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng thế giới.

Ông Obama xuất hiện hài hước trong đoạn clip của BuzzFeed

Một ngày làm việc của con người quyền lực nhất nước Mỹ diễn ra như thế nào? Đoạn clip đã phần nào thỏa mãn được sự tò mò của cư dân mạng, không những thế, còn khiến họ phải bật cười.

Hóa ra ngài Tổng thống cũng say sưa tạo dáng với gậy tự sướng, cũng thích tưởng tượng đang được chơi bóng rổ ngoài sân dù đang ngồi trong phòng làm việc, ngài cũng thích thú ngắm nghía mình trong gương và còn sử dụng cả những tiếng lóng của thanh niên…

Đoạn video clip do BuzzFeed thực hiện rất “phi truyền thống” bởi con người quyền lực của nước Mỹ bỗng sẵn sàng trở thành nhân vật hài hước để đem lại tiếng cười cho tất cả những ai xem clip.

Trong đoạn clip, có cảnh ông Obama không chấm bánh vào cốc sữa được vì bánh quá to, ngài tự nhủ thầm: “Cảm ơn ông, Obama!”. Thực tế, trong đời sống thường nhật của người Mỹ, khi đối diện với những tình huống không được hài lòng lắm, họ vẫn thường tếu táo tự nhủ như vậy, họ gọi ngay tên của con người quyền lực nhất đất nước.

Ông Obama biết điều đó, ông cũng làm giống như người dân của mình. Ông đã hài hước… gọi tên chính mình.

Trước đây, những bức ảnh ghi lại những biểu cảm hài hước “khó đỡ” của ông Obama đã từng được các tờ tin tức đăng tải rất nhiều. Ở ông Obama, sự hài hước, gần gũi là điều không bao giờ thiếu.

Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 6
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 7
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 8
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 9
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 10
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 11
Tổng thống Obama trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ như thế nào? - 12

Chính trị gia thân thiết của các show truyền hình Mỹ

Không ai nghi ngờ việc ông Obama rất bận rộn với một lịch trình được sắp xếp nghiêm ngặt, nhưng ông vẫn dành ra những khoảng thời gian xứng đáng để xuất hiện trên truyền hình Mỹ và khiến hình ảnh của mình trở nên gần gũi với công chúng Mỹ. Phải nói rằng, mỗi lần ông xuất hiện trên truyền hình, là một lần ông tạo nên cơn sốt trong người dân.

Hài hước nhất phải kể đến lần ông Obama tham gia “Mean Tweets” của chương trình trò chuyện đêm khuya “Jimmy Kimmel Live!”.

Trong phần “Mean Tweets”, các nhân vật nổi tiếng sẽ được đọc những dòng trạng thái “nói xấu” mình trên mạng xã hội, để từ đó, khán giả truyền hình được theo dõi cách phản ứng của người nổi tiếng trước những dư luận trái chiều dành cho mình.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia “Mean Tweets”, để thử độ vững tâm lý, điều bất ngờ là ông Obama cũng nhận lời tham gia chương trình này và đã rất “ngầu” khi hoàn toàn bình thản và hài hước đón nhận những bình luận “không êm tai cho lắm” của cư dân mạng, từ công việc cho tới phong cách thời trang và… diện mạo của ông.

Ông Obama xuất hiện trong chương trình “Running Wild With Bear Grylls”

Ông Obama là một vị Tổng thống rất quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu, cuối năm 2015 vừa qua, ông đã có 3 ngày sống ở Alaska để thử thách những kỹ năng sinh tồn của mình trong chương trình thực tế “Running Wild With Bear Grylls” (Đi vào nơi hoang dã cùng với Bear Grylls).

Cùng với việc nhận lời tham gia chương trình, ông Obama đã trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên xuất hiện trong một chương trình thử thách kỹ năng sinh tồn. Ông Obama đã khám phá - thám hiểm - thử thách kỹ năng sinh tồn ở Alaska và được chứng kiến trực tiếp những ảnh hưởng của biến đối khí hậu đối với vùng băng giá khắc nghiệt này.

Ông Obama chia tay show truyền hình thực tế American Idol

Tháng 4 năm nay, chương trình tìm kiếm tài năng ca hát American Idol kết thúc ở mùa thi thứ 15, đây là một sự kiện đáng chú ý của nền công nghiệp giải trí Mỹ, Tổng thống Obama đã thể hiện sự quan tâm và đồng hành với những sự kiện của đời sống văn hóa đại chúng, ông đã gửi lời khen ngợi tới ê-kíp sản xuất chương trình.

Đêm chung kết đầy cảm xúc đã được mở đầu bằng đoạn băng ghi hình lời nhắn gửi của Tổng thống: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể hát hay như Kelly Clarkson (Quán quân American Idol mùa đầu) nhưng tất cả tiếng nói của chúng ta đều quan trọng đối với thành công của cô ấy. Chương trình American Idol đã lên được tới đỉnh cao thành công không chỉ bởi người Mỹ thích xem, mà còn bởi người Mỹ đã tham gia vào thành công của chương trình, bởi mỗi bình chọn của họ đều có ý nghĩa”.

Ông Obama bày tỏ tình cảm với vợ trong “The Ellen DeGeneres Show”

Trong ngày lễ Tình yêu Valentine 2016, ông Obama không thể ở bên vợ - phu nhân Michelle, tuy vậy, ông vẫn khiến công chúng “phát sốt” với cách thể hiện tình cảm của mình. Trong show truyền hình “The Ellen DeGeneres Show” lên sóng vào dịp Valentine, ông Obama đã đọc một bài thơ tình tặng vợ.

Thơ tình hài hước của ông Obama dịch nôm như sau: “Michelle, Valentine này anh sẽ phục vụ em nhiệt tình. Anh sẽ làm món bánh mì em thích. Sẽ bày salad lên đĩa như ý của em. Rồi sẽ massage tận tình, trong khi em xem truyền hình. Vì anh yêu em chân tình, anh sẽ chăm sóc em tận tình, khiến em phải giật mình”.

Bài thơ hài hước của ông Obama đã khiến khán giả tại trường quay phải bật cười nghiêng ngả. Sau những đùa tếu vui vẻ, ông đã gửi tới vợ một lời bày tỏ chân thành qua sóng truyền hình: “Michelle, anh đã đưa ra nhiều quyết định trọng đại trong vai trò Tổng thống. Nhưng quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra trong cuộc đời mình chính là lựa chọn gắn bó với em. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chịu đựng anh. Anh yêu em”.

Ông Obama là vậy, một chính trị gia hấp dẫn kỳ lạ, khiến ngay cả những người không thích đề tài chính trị cũng cảm thấy hứng thú khi nói về ông, bởi với ông Obama, người ta có thể nói cả về những câu chuyện đời sống - văn hóa.

Bích Ngọc
Tổng hợp