Đôi uyên ương góp tiền mua nhà cho “người dưng”

(Dân trí) - Một cặp đôi ở Anh đã dùng tiền tiết kiệm suốt 10 năm để mua căn nhà mơ ước rồi cùng nhau trao chìa khóa cho những người tị nạn.

Đầu năm nay, Matthew và Steph Neville đã chi 114.000 bảng Anh (hơn 3,3 tỷ đồng) để mua một ngôi nhà có ba phòng ngủ ở Birmingham, Anh. Đây là căn nhà đầu tiên hai người mua sau một thời gian dài sống tại phòng cho thuê ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên không lâu sau khi sở hữu, cặp đôi đã quyết định bàn giao chìa khóa nhà cho tổ chức từ thiện.

Hai người mua căn nhà ở Birmingham bằng tiền tiết kiệm cả đời của mình
Hai người mua căn nhà ở Birmingham bằng tiền tiết kiệm cả đời của mình

“Giống như rất nhiều người khác, chúng tôi đã dùng tiền lao động vất vả cả đời để tiết kiệm mua nhà ở. Nhưng đến khi có được nhà, hai vợ chồng lại nhận ra còn có những người nghèo khổ, tuyệt vọng cần một căn phòng nhiều hơn là chúng tôi cần. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã sống tại khu Carrs Lane Church trong 3 năm và thực sự hạnh phúc khi ở đó.”, Steph chia sẻ lý do cho đi căn nhà.

Ban đầu hai vợ chồng không định dùng căn nhà làm từ thiện
Ban đầu hai vợ chồng không định dùng căn nhà làm từ thiện

Hai người đã ở khu Carrs Lane Church 3 năm liền
Hai người đã ở khu Carrs Lane Church 3 năm liền

Cặp đôi cho biết luôn muốn giúp đỡ người khác. Trước nay, Matthew và Steph cũng chưa có nhiều cơ hội để làm gì đó cho cho những người gặp khó khăn nên vô cùng hạnh phúc khi căn nhà đầu tiên mà mình sở hữu có thể trở thành hy vọng cho người tị nạn.


Hai vợ chồng hạnh phúc vì giúp đỡ được những người khó khăn

Hai vợ chồng hạnh phúc vì giúp đỡ được những người khó khăn

Bên cạnh nhà ở, Matthew và Steph còn dự định thanh toán cho các hóa đơn của căn nhà trong năm đầu tiên. Cặp đôi cho rằng những người vào ở chắc chắn sẽ không có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống hàng ngày.

Trà Xanh
Theo MT