1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Xuân Trường “tạm” đeo băng đội trưởng ở Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Tiền vệ Lương Xuân Trường tạm thời vẫn được HLV Park Hang Seo giao cho nhiệm vụ làm thủ quân Olympic Việt Nam. Sau khi 4 đàn anh trên 23 tuổi hội quân, đội sẽ bầu lại ban cán sự.

Trước đó, Xuân Trường làm đội trưởng của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. HLV Park Hang Seo đã rất hài lòng với những gì mà Xuân Trường thể hiện trên sân cũng như trong cuộc sống.


Xuân Trường (6) tạm thời đeo băng đội trưởng ở Olympic Việt Nam

Xuân Trường (6) tạm thời đeo băng đội trưởng ở Olympic Việt Nam

Đặc biệt, tiền vệ người Tuyên Quang chính là cánh tay phải của HLV Park Hang Seo khi ông thầy người Hàn Quốc có thể truyền đạt trực tiếp bằng tiếng Hàn. Sau 2 năm thi đấu ở xứ kim chi, Xuân Trường có thể giao tiếp khá tốt bằng tiếng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ở lần tập trung lần này, Olympic Việt Nam có thêm 4 cầu thủ trên 23 tuổi là Anh Đức, Hùng Dũng, Văn Lâm và Văn Quyết. Đây đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt, có uy tín và nhiều tuổi. Đặc biệt, Văn Quyết cũng từng là đội trưởng ở ĐTQG.

Rõ ràng là việc trao cho ai đeo băng đội trưởng Olympic Việt Nam đang khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu, nhưng quyết định sẽ phải được đưa ra ngay sau khi 4 cựu binh nói trên hội quân với đội, vào ngày mai, 26/7.

Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập vào 17h chiều nay tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Hôm nay đội vẫn chỉ có 17 cầu thủ, và chỉ đủ quân sau khi vòng bán kết cúp quốc gia kết thúc vào tối nay.

T.Đ