1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Olympic Việt Nam chơi đạt yêu cầu trước Palestine”

(Dân trí) - Không quá chú tâm vào kết quả của trận Olympic Việt Nam và Palestine, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh quan tâm nhiều hơn đến lối chơi và sự thể hiện của các cầu thủ chuẩn bị tham dự Asiad, qua đó có cái nhìn khái quát về đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Olympic Việt Nam đã chơi như thế nào trước Palestine, thưa ông?

Đầu tiên phải nói đến chi tiết đội tuyển mới tập trung ít ngày mà thi đấu như thế là đạt yêu cầu. Hiệp 1 và đầu hiệp 2 chúng ta chơi tốt. 2 bàn thắng mang dấu ấn cá nhân của Anh Đức và Công Phượng. Sau khi có bàn thắng, đội bóng đã thi đấu chặt chẽ hơn.

Còn nhìn về phía đối thủ, họ chưa có sự chuẩn bị tốt lắm cho giải đấu này. Thể lực của họ chưa đạt, khâu phối hợp cũng chưa nhuần nhuyễn, có lẽ do điểm rơi phong độ của Palestine chưa phải là ở thời điểm hiện tại.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Những thử nghiệm của Olympic Việt Nam sau khi dẫn bàn ra sao?

Theo tôi, các cầu thủ được thay vào sân thế chỗ những người thi đấu chính thức vẫn còn khoảng cách đáng kể với nhóm cầu thủ đá ngay từ đầu. Bằng ngược lại thì chúng ta còn thắng đậm nữa, vì như đã nói, đối thủ Palestine trong trận này cũng thường thôi.

HLV Park Hang Seo bố trí một đội hình có đến 4 cầu thủ có thể đá tiền đạo, gồm Anh Đức, Công Phượng, Văn Quyết và Quang Hải, ông có bất ngờ với cách sắp xếp nhân sự nêu trên?

Olympic Việt Nam đá với đội hình xuất phát có đến... 4 cầu thủ có thể đá tiền đạo
Olympic Việt Nam đá với đội hình xuất phát có đến... 4 cầu thủ có thể đá tiền đạo

Đây chỉ là một trận đấu thử nghiệm của Olympic Việt Nam, nên việc sắp xếp có thể linh động như thế. Với cách sắp xếp nhân sự như vừa rồi, ông Park muốn các cầu thủ đá ở 2 biên phải lên tham gia tấn công nhiều hơn, thi đấu cơ động hơn. Có lẽ ông ấy đạt mục đích đấy.

Nhưng ngược lại, nếu đối phương có hàng tiền vệ tốt hơn, chịu khó tranh chấp hơn, chắc chắn Olympic Việt Nam với hàng tiền vệ rất mỏng như khi đá với Palestine sẽ gặp khó khăn. 2 cầu thủ thường xuyên đá ở trung tâm là Xuân Trường và Quang Hải chỉ ở dạng phân phối bóng, hàng tiền vệ thiếu một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng như Đức Huy ở giải U23 châu Á.

Nhưng như đã nói, dù sao đây cũng chỉ là trận đấu thử nghiệm. Nếu gặp các đối thủ mạnh hơn, có lẽ ông Park sẽ không dùng hàng tiền vệ như thế, vì hàng tiền vệ này sẽ dễ dàng bị chia cắt, rồi toàn bộ đội hình của Olympic sẽ bị chia cắt vì thiếu cầu thủ giỏi tranh chấp ở trục giữa.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Olympic Việt Nam chơi đạt yêu cầu trước Palestine” - 3