1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức huỷ cuộc gặp với ông Trần Anh Tú và bầu Thắng

(Dân trí) - Trước đó, bầu Đức dự định gặp ông Trần Anh Tú - ứng cử viên vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, vận động tài trợ, để nói rõ những bất đồng giữa đôi bên. Cuộc gặp do bầu Thắng đứng ra mời cả hai phía. Tuy nhiên, giờ chót, bầu Đức từ chối buổi gặp này.

Ban đầu cuộc gặp mặt vừa nêu dự kiến diễn ra trong ngày 12/4, tại TPHCM. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Anh Tú tiếp tục được Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF giữ lại ở ghế Tổng giám đốc (TGĐ), bầu Đức cho biết cuộc gặp này hiện “không cần thiết nữa”.

Bầu Thắng xác nhận thông tin cuộc gặp giữa ông với bầu Đức và ông Trần Anh Tú sẽ không diễn ra theo kế hoạch vào ngày 12/4. Trước đó, cả bầu Thắng và bầu Đức đồng loạt phản ứng chuyện ông Trần Anh Tú kiêm nhiệm nhiều ghế tại VPF, song song với đó là tranh cử vị trí Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính – vận động tài trợ của VFF.

Bầu Đức huỷ cuộc gặp với bầu Thắng và ông Trần Anh Tú, để phản ứng việc ông Trần Anh Tú được VPF giữ lại làm Tổng giám đốc VPF (ảnh: Trọng Vũ)
Bầu Đức huỷ cuộc gặp với bầu Thắng và ông Trần Anh Tú, để phản ứng việc ông Trần Anh Tú được VPF giữ lại làm Tổng giám đốc VPF (ảnh: Trọng Vũ)

Theo xác nhận của bầu Thắng, thì: “Bầu Đức nói với tôi cuộc gặp tới đây không cần thiết nữa. Bầu Đức muốn phân tích rõ cho anh Tú hiểu, nhưng anh Tú tiếp tục làm TGĐ VPF như thông tin hôm qua, thành ra không cần thiết phải gặp nữa”.

Bản thân ông bầu Võ Quốc Thắng cũng muốn nói rõ về phát biểu của mình trước đó, xung quanh khả năng ông ngưng tài trợ cho bóng đá: “Tôi muốn nói rõ là tôi không bỏ bóng đá. Tôi chỉ ngưng tài trợ cho đội bóng đá Long An, nếu VPF không hoạt động đúng tôn chỉ mục đích”.

Về phía ông Trần Anh Tú, bản thân ông Tú đã chủ động xin thôi giữ vị trí TGĐ VPF, trong cuộc họp HĐQT VPF sáng qua (10/4), tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo kết quả của cuộc họp này, 6/7 thành viên có mặt bỏ phiếu muốn ông Tú tiếp tục giữ vị trí nêu trên. Người duy nhất bỏ phiếu không đồng ý để ông Trần Anh Tú giữ ghế TGĐ VPF chính là ông… Trần Anh Tú.

Lý do mà HĐQT VPF không cho ông Trần Anh Tú rút khỏi ghế TGĐ VPF là ông Tú đang điều hành tốt công ty này, giúp VPF “tăng thu, giảm chi”, đồng thời giải V-League cũng đang thu hút khán giả.

Ông Trần Anh Tú trước đó chia sẻ: “Bản thân tôi cũng là một doanh nhân, đến với bóng đá bằng tình yêu của mình. Mục đích chung là đóng góp cho bóng đá. Việc tôi được mời, được bầu tại VPF là được 8 người bỏ phiếu, chứ không phải chuyện tự tôi quyết định. Đó là trách nhiệm, đại diện cho các cổ đông, họ đã tín nhiệm tôi”.

"Mỗi người có quan điểm nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác. Tôi luôn tôn trọng anh Đức, anh Thắng bởi những đóng góp của các anh ấy cho bóng đá trong thời gian qua, nhưng tôi cũng mong nhận được sự tôn trọng của các anh ấy" – ông Trần Anh Tú nói thêm.

Riêng về cuộc gặp mặt với bầu Đức và bầu Thắng tại TPHCM, ông Trần Anh Tú trước đó đã nhận lời, dù theo xác nhận của chính ông này, ông còn không biết những gì sẽ chờ đợi mình ở cuộc gặp mặt nói trên, trước khi ông Tú được bầu Thắng thông báo trưa nay (11/4), về chuyện buổi gặp mặt bị huỷ, do bầu Đức thấy “không cần thiết nữa”.

Kim Điền

Bầu Đức huỷ cuộc gặp với ông Trần Anh Tú và bầu Thắng - 2

Dòng sự kiện: Đại hội VFF