1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Võ sĩ Ấn Độ nhường đai vô địch cho đối thủ Trung Quốc

(Dân trí) - Một võ sĩ quyền anh của Ấn Độ đã chấp nhận nhường lại đai vô địch cho đối thủ người Trung Quốc như một “thông điệp hòa bình” trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.


Võ sĩ Ấn Độ Vijender Singh (trái) và đối thủ Trung Quốc Zulpikar Maimaitiali (Ảnh: AFP)

Võ sĩ Ấn Độ Vijender Singh (trái) và đối thủ Trung Quốc Zulpikar Maimaitiali (Ảnh: AFP)

Theo Telegraph, hôm 5/8, võ sĩ quyền anh Ấn Độ Vijender Singh, người từng đoạt huy chương Olympic, đã đánh bại đối thủ người Trung Quốc Zulpikar Maimaitiali trong một trận đấu ở Mumbai.

Chiến thắng này đã giúp võ sĩ 31 tuổi người Ấn Độ giành được đai vô địch WBO Oriental Super từ đối thủ Zulpikar. Tuy nhiên, ngay trên sàn đấu, võ sĩ Vijender nói: “Tôi không muốn danh hiệu này. Tôi muốn trả lại nó cho Zulpikar. Tôi không muốn căng thẳng ở biên giới. Đó là thông điệp hòa bình. Điều đó mới quan trọng".

Zulpikar không đáp lại đề nghị này của Vijender, và theo luật, anh ta không thể nhận lại danh hiệu.

Cử chỉ của võ sĩ Vijender gây chú ý đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ không có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 2 tháng kể từ khi binh sĩ hai bên được cho là xảy ra xô xát.

Căng thẳng liên quan đến việc binh sĩ Ấn Độ ngăn binh sĩ Trung Quốc xây dựng một con đường ở cao nguyên Doklam, thuộc khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc với Bhutan, một đồng minh của Ấn Độ.

Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Ấn Độ rút quân và phát tín hiệu sẵn sàng dùng biện pháp quân sự với New Delhi. Trong khi đó, Ấn Độ từ chối rút quân và tuyên bố sẵn sàng đối phó với một cuộc xung đột ở biên giới.

Minh Phương

Theo Telegraph