1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc ngang nhiên thăm đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

(Dân trí) - Một vị tướng quân đội Trung Quốc đã có chuyến thăm phi pháp tới các nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hôm nay, đúng vào ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra thăm tàu sân bay ở Biển Đông.


Tướng Phạm Trường Long (Ảnh: AFP)

Tướng Phạm Trường Long (Ảnh: AFP)

Chuyến thăm của Tướng Phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc được hãng Thời báo Phố Wall đưa tin đầu tiên và sau đó được Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận.

Trong một thông báo ngắn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay ông Phạm đã dẫn đầu một phái đoàn gồm các quan chức quân sự và dân sự cấp cao gần đây đã tới thăm một số đảo và bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mặc dù không nói rõ chuyến thăm diễn ra chính xác ở đâu và khi nào, tuyên bố nói rằng ông Phạm đã gặp gỡ các binh sĩ và thị sát việc xây dựng các tòa nhà.

Ông Phạm dường như là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc từng tới quần đảo Trường Sa, nơi các hoạt động xây dựng ồ ạt của Bắc Kinh trong 2 năm qua đã gây lo ngại tại Mỹ và châu Á rằng Trung Quốc có thể sử dụng các công trình xây dựng để thực thi tuyên bố chủ quyền phi lý tại một trong những vùng biển bận rộn nhất của thế giới.


Bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Ảnh: AMTI)

Bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Ảnh: AMTI)

Giới chức Mỹ nói rằng họ tin ông Phạm đã bay tới bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Giới chức Mỹ không tiết lộ làm thế nào mà họ đưa ra kết luận như vậy, nhưng Mỹ tiến hành các hoạt động giám sát ở khu vực Thái Bình Dương bằng nhiều cách. Không rõ ông Phạm lưu lại trên bãi Chữ Thập trong bao lâu.

Việc Trung Quốc xác nhận về chuyến thăm của ông Phạm diễn ra đúng vào ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter bay ra thăm một tàu sân bay Mỹ đang di chuyển trên Biển Đông.

Ông Carter đang có chuyến thăm châu Á kéo dài 6 ngày, với các điểm đến là Ấn Độ và Philippines. Ông Carter trước đó đã hủy kế hoạch thăm Bắc Kinh trong chuyến công này giữa lúc các căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, mặc dù giới chức Mỹ nói chuyến thăm Bắc Kinh bị hủy do các vấn đề về lịch trình. Ông Carter có thể sẽ gặp ông Phạm tại Bắc Kinh nếu chuyến thăm diễn ra.

Tại Philippines, Bộ trưởng Ash Carter và giới chức quốc phòng Philippines đã nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và triển khai luân phiên các binh sĩ Mỹ tại Philippines. Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích các kế hoạch này, nói rằng chúng phản ánh “tâm lý thời Chiến tranh Lạnh”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm nay đã cáo buộc Mỹ quân sự hóa Biển Đông và gây hiểu nhầm về vấn đề tự do hàng hải quân sự và dân sự.

Trên thực tế, bãi Chữ Thập là một trong 7 đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam chỉ trong 2 năm qua. Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các quần đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông và cam kết không quân sự hóa các đảo nhân tạo, dù lời nói của Trung Quốc không đi đôi với làm.

An Bình

Theo WSJ