1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu đổ bộ và văn công ra đá Chữ Thập

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 3/5 đã phát sóng hình ảnh chiến hạm Côn Lôn Sơn 998 lớn thứ hai của nước này neo đậu tại đá Chữ Thập, trong lúc một đoàn văn công Hải quân trình diễn cho các binh sỹ đồn trú tại đây.

Tàu Côn Lôn Sơn 998 neo đậu tại đá Chữ Thập hồi cuối tuần. (Ảnh: Phoenix News)
Tàu Côn Lôn Sơn 998 neo đậu tại đá Chữ Thập hồi cuối tuần. (Ảnh: Phoenix News)

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, buổi biểu diễn trên đá Chữ Thập, nơi Trung Quốc bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp, diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua. Ca sỹ nổi tiếng của quân đội Trung Quốc Song Zuying đã biểu diễn tại đây, và là thành viên trong đoàn biểu diễn gồm khoảng 50 người.

Phía đằng sau sân khấu họ biểu diễn là hình ảnh tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998, lớn thứ hai trong số các chiến hạm của Hải quân Trung Quốc, chỉ xếp sau tàu sân bay Liêu Ninh. Các công trình phi pháp khác như đường băng, các ngọn hải đăng cùng khu vực cầu tàu phục vụ đổ bộ của hải quân đều hiện rõ trong đoạn phóng sự.

Tân Hoa Xã dẫn lời ca sỹ Song khẳng định buổi trình diễn kéo đài 2 tiếng rưỡi là buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn tới Trường Sa, nơi Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng các cơ sở trên 7 bãi đá.

Côn Lôn Sơn 998 thuộc lớp tàu vận tải đổ bộ Yuzhao Type 071. Các tàu trong lớp này có thể chở một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, từ 500-800 binh sỹ, và 15-20 phương tiện đổ bộ bọc thép, trực thăng, cùng nhiều phương tiện đổ bộ khác.

Thanh Tùng

Theo SCMP