1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khoe tên lửa mới đối phó hệ thống phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Shen Jinke ngày 29/8 thông báo hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ thứ 3 của nước này đã sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây liên tục phản đối Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 trong một cuộc diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9/2015 (Ảnh: AFP)
Hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 trong một cuộc diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9/2015 (Ảnh: AFP)

Theo SCMP, trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Shen Jinke cho biết Lực lượng không quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ sử dụng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mới do nước này tự sản xuất và hệ thống mới sẽ được triển khai dưới mặt đất.

Theo đó, hệ thống tên lửa đất đối không mới được thiết kế với khả năng tấn công các mục tiêu từ cự ly gần tới khoảng cách xa, từ tầm cao tới tầm thấp. Hệ thống này được cho là bao gồm cả các tên lửa và bệ phóng mới, ông Shen cho biết.

“Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa là những thành phần quan trọng trong năng lực chiến lược của Không quân Trung Quốc”, ông Shen cho biết thêm. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về tên gọi của hệ thống phòng thủ tên lửa mới này.

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục phản đối quyết định của Mỹ và Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc cho rằng THAAD, sau khi đi vào hoạt động, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Bắc Kinh. Trong khi đó, Hàn Quốc khẳng định việc thiết lập THAAD là nhằm bảo vệ nước này trước nguy cơ đe dọa từ chương trinh hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo SCMP