1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm ma túy Mexico bị lộ vì muốn quay phim tiểu sử bản thân

(Dân trí) - Tên Joaquin "El Chapo" Guzman đã bị lính thủy đánh bộ Mexico bắt ngày 8/1 sau một cuộc đấu súng suốt 3 tiếng tại bang Sinaloa, địa bàn “sân nhà” của ông trùm. Tung tích của y bị lộ một phần vì ý định ngông cuồng làm phim ca ngợi bản thân.

Gã lùn Guzman bị buộc quay mặt ra phía báo giới trong lúc bị áp giải lên máy bay. (Ảnh: RT)
"Gã lùn" Guzman bị buộc quay mặt ra phía báo giới trong lúc bị áp giải lên máy bay. (Ảnh: RT)

Trùm ma túy khét tiếng Mexico bị bắt sau 6 tháng vượt ngục

Trong cuộc vây bắt, lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các tay chân của “gã lùn”, được trang bị những khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm có khả năng xuyên qua hầu hết các loại cáo chống đạn. Ngoài ra, một khẩu súng phóng lựu đã được nạp đạn cùng một băng đạn dự phòng đã bị thu giữ tại hiện trường.

Trong tối muộn thứ Sáu theo giờ địa phương, Guzman đã bị áp giải về nhà tù an ninh cao Altiplano, nơi tên này đã tẩu thoát hồi tháng 7 năm ngoái, sau khi đào một đường hầm dài 1,5km.

Một trong những nguyên nhân khiến tung tích tên này bị lộ, sau khi đã lẩn trốn về bang quê nhà Sinaloa là do y muốn làm một bộ phim tiểu sử bản thân, Bộ trưởng tư pháp Mexico Arely Gomez tiết lộ.

“Việc hắn ta đã liên lạc với các diễn viên và nhà sản xuất đã trở thành một kênh mới trong quá trình điều tra”, bà Gomez phát biểu tại sân bay, nơi Guzman bị buộc phải lộ mặt cho báo chí ghi hình.

Để bắt giữ tên trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới này, các lực lược điều tra, tình báo và quân đội Mexico đã mất 6 tháng ròng lên kế hoạch và theo dõi. Tháng 10 năm ngoái, họ đã định vị được tên này tại bang Durango nhưng quyết định không nổ súng, bởi khi đó y đang ở cùng một trẻ em và hai phụ nữ, bà Gomez cho biết.

Sau lần đó, Guzman im hơi lặng tiếng, hạn chế thông tin liên lạc cho tới khi quyết định di chuyển tới thành phố Los Mochis hồi tháng trước.

Vị Bộ trưởng Tư pháp cũng cho biết thêm rằng, chính những thợ xây dựng đường hầm chủ chốt của “gã lùn” đã dẫn cơ quan chức năng tới một khu vực tại Los Mochis, hoạt động theo dõi được triển khai suốt 1 tháng.

Guzman bị đưa lên máy bay về lại nhà tù nơi tên này đào tẩu hồi tháng 7 năm ngoái. (Ảnh: RT)
Guzman bị đưa lên máy bay về lại nhà tù nơi tên này đào tẩu hồi tháng 7 năm ngoái. (Ảnh: RT)

Đến thứ Tư vừa qua, đội trinh sát đã phát hiện nhiều hoạt động tại ngôi nhà khả nghi, trước khi có một chiếc xe tới vào sáng thứ Năm. Cơ quan chức năng sau đó xác định chính Guzman có mặt bên trong ngôi nhà.

Sáng sớm ngày 8/1, lực lượng lính thủy đánh bộ quyết định tiếp cận ngôi nhà nhưng vấp phải hỏa lực kháng cự quyết liệt. 5 nghi phạm đã bị tiêu diệt tại chỗ, 6 kẻ khác bị bắt. Trong quá trình tấn công, một lính thủy đánh bộ bị thương.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng súng dữ dội và tiếng trực thăng. Âm thanh dữ dội”, một người sống gần ngôi nhà trên thuật lại, và cho biết thêm vụ đấu súng bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng, kéo dài khoảng 3 giờ liền.

Bà Gomez cho biết trong vụ đấu súng, Guzman và cận vệ số một "El Cholo" Ivan Gastelum đã tẩu thoát thông qua hệ thống cống thoát nước, trước khi lên mặt đất qua một hố ga, đánh cắp một chiếc xe bỏ trốn.

Các lính thủy đánh bộ đã đuổi theo y vào đường ống thoát nước và áp sát hai kẻ trốn chạy, sau khi biết tin có xe bị đánh cắp. Guzman và vệ sỹ bị bắt trên đường cao tốc. Trong lúc chờ lực lượng tiếp viện, lính thủy đánh bộ đã đưa nghi phạm vào một khách sạn bên đường có tên Doux.

Cùng bị bắt với Guzman còn có đàn em thân cận nhất. (Ảnh: AFP)
Cùng bị bắt với Guzman còn có đàn em thân cận nhất. (Ảnh: AFP)

“Vụ bắt giữ hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng với chính phủ Mexico. Nó cho thấy công chúng có thể tin tưởng vào chính quyền”, Tổng thống Mexico Pena Nieto phát biểu trước công chúng sau vụ bắt giữ. “Người Mexico có thể tin tưởng vào một chính phủ đã quyết định và quyết tâm xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn”.

Bên trong ngôi nhà tại Los Mochis, lính thủy đánh bộ đã thu giữ 2 xe chống đạn, 8 súng trường, 1 súng ngắn và một súng phóng lựu, thông cáo của Hải quân Mexico cho biết.

Những bức ảnh chụp số vũ khí cho thấy có 2 khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm, có khả năng xuyên thủng hầu hết áo giáp cũng như xe chống đạn. Ngoài ra còn có súng phóng lựu đã lên đạn, với một băng dự phòng để bên cạnh. Một khẩu súng trường tấn công với ống phóng lựu 40mm cùng ít nhất một quả lựu đạn cũng bị thu giữ.

Mỹ đề nghị dẫn độ

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo sau vụ bắt giữ Guzman đang là đề tài được chú ý. Chính phủ Mỹ từ tháng 6/2015 đã đề nghị Mexico dẫn độ tên này sang Mỹ, chỉ ít ngày trước khi “gã lùn” tẩu thỏa khỏi nhà tù an ninh cao ở ngoại ô thủ đô Mexico City.

Đến tháng 9, thêm một lệnh truy nã được một thẩm phán Mỹ ban bố, với cáo buộc Guzman phạm tội có tổ chức, rửa tiền, buôn bán ma túy, giết người, cùng nhiều tội danh khác. Dù vậy, các luật sư của tên này đã nộp đơn kháng cáo, khiến quá trình dẫn độ có thể bị trì hoãn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Guzman từng bị bắt tại Guatemala tháng 6/1993, và kết án 20 năm tù giam. Tuy nhiên đến năm 2001, tên này đã vượt ngục khỏi nhà tù an ninh cao nhất, sau khi trốn vào xe chở đồ giặt là. Sau khi bị lính thủy đánh bộ Mexico bắt lại đầu năm 2014 tại thành phố Mazatlán, y bị giam tại nhà tù Altiplano, trước khi lại trốn thoát.

Ngay sau vụ bắt giữ Guzman, thượng nghị sỹ Mỹ Marco Rubio, một trong số những ứng viên của đảng Cộng hòa đang chạy đua vào Nhà Trắng, đã đề nghị dẫn độ tên này ngay lập tức.

“Với việc El Chapo đã hai lần vượt ngục tại Mexico, cơ hội thứ ba để đưa tên này ra công lý không thể bị bỏ lỡ”, ông Rubio nói.

Chính quyền Mỹ từng vẫn treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Guzman.

Thanh Tùng

Theo AP, LA Times, Reuters