1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO phải mạnh tay với Nga để thể hiện sự phản đối

(Dân trí) - NATO không tìm cách cô lập Nga sau vụ tấn công nghi bằng chất độc thần kinh nhằm vào một cựu điệp viên người Nga và con gái ông tại Anh hồi tháng trước, nhưng phải mạnh tay để cho thấy sự phản đối của liên minh này với Moscow, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, NATO tuần trước đã trục xuất 7 nhà ngoại giao từ phái đoàn Nga tại NATO và cắt giảm quy mô tối đa của phái đoàn này từ 30 xuống còn 20 sau vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal mà phía phương Tây cáo buộc Moscow là thủ phạm, mặc dù điện Kremlin kiên quyết phủ nhận điều này.

"Chúng tôi tiếp tục phấn đấu vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, vì Nga là nước láng giềng của chúng tôi, Nga đang ở đó. Chúng tôi không nhằm vào việc cô lập nước Nga ", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong bài phát biểu tại Đại học Ottawa trong chuyến thăm Canada ngày 4/4.

Ông Stoltenberg cho hay NATO lo ngại bởi một loạt các động thái của Nga như sát nhập Crimea, hỗ trợ phe nổi dậy ở phía đông Ukraine, ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia khác.

"Đó là lý do tại sao các đồng minh NATO và các đối tác phản ứng sau vụ tấn công ở Salisbury, Amh. Bởi vì đó không phải là một vụ việc duy nhất ", ông Stoltenberg nói. "Đó là một vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chúng ta đã chứng kiến một hiểu hành động từ Nga trong nhiều năm", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước phương Tây trục xuất để trừng phạt Kremlin sau vụ cựu điệp Skripal nghi bị đầu độc tại Anh hôm 4/3.

NATO đã dừng tất cả hợp tác quân sự và dân sự với Nga sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Ông Stoltenberg hôm qua cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, sau khi chính phủ Canada trục xuất bốn nhà ngoại giao vì vụ tấn công tại Anh.

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc gặp, Thủ tướng Trudeau nói rằng Nga đang lan rộng "làn sóng can thiệp và tuyên truyền" chống lại khoảng 450 lính Canada đóng quân tại Latvia trong khuôn khổ của một sứ mệnh của NATO.

Ông Trudeau cũng cho biết Canada sẽ "tiếp tục suy ngẫm về tác động và hiệu quả của lệnh trừng phạt" và đã mở ra nhiều cuộc thảo luận về những gì khác có thể làm.

Vào tháng 11 năm ngoái, Ottawa đã dùng luật để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 30 quan chức Nga, những người được cho là đồng lõa trong cái chết tại tù vào năm 2000 của Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng bị bỏ tù vì tội gian lận thuế.

Bùi Hương