1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Syria sắp giành lại toàn bộ thành cổ Palmyra từ phiến quân IS

(Dân trí) - Quân đội chính phủ Syria ngày 25/3 đã giành lại một nửa thành cổ Palmyra từ IS và đang trên đà đánh bật nhóm phiến quân này ra khỏi đây. Cùng lúc đó, IS tiếp tục hứng chịu tổn thất lớn thứ 2 khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo thủ lĩnh số 2 của nhóm đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích.


Các binh sĩ Syria tại một vị trí ở ngoại ô thành cổ Palmyra ngày 24/3 (Ảnh: AFP)

Các binh sĩ Syria tại một vị trí ở ngoại ô thành cổ Palmyra ngày 24/3 (Ảnh: AFP)

Báo chí phương Tây và Nga đồng loạt đưa tin, quân đội Syria, với sự trợ giúp của các lực lượng Nga, cho tới ngày 25/3 đã giành lại một nửa thành phố Palmyra tại tỉnh Homs, trong đó có một lâu đài thời trung cổ và một sân bay.

Truyền hình quốc gia Syria đưa tin, các đơn vị quân đội đã giành lại lâu đài cổ Palmyra, còn gọi là Fakhr-al-Din al-Maani, sau khi gây tổn thất lớn trong hàng ngũ của nhóm khủng bố IS. Lâu dài Palmyra nằm trên một quả đồi chiến lược nhìn xuống thành cổ và quân đội Syria đã bắt đầu tấn công vào lâu đài cổ này vào sáng thứ Sáu, 25/3,

Truyền hình Syria cũng cho biết, quân đội đã cắt đứt tuyến đường quan trọng Palmyra-Deir Ezzor dẫn tới biên giới Iraq.

“Các lực lượng thân chính phủ, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga tại Palmyra, đã kiểm soát một nửa thành phố cũng như sân bay”, một nguồn tin quân sự nói.


Lâu đài Palmyra (Ảnh: Tass)

Lâu đài Palmyra (Ảnh: Tass)

Thành cổ Palmyra của Syria nhìn từ trên cao

Khi chiếm Palmyra, IS đã phá hủy các ngôi đền được UNESCO công nhận và cướp phá các di vật có niên đại hàng nghìn năm.

Ông Mamoun Abdelkarim, giám đốc phụ trách quản lý cổ vật của Syria, cho hay quân đội cũng giải phóng quận nơi có các khách sạn và nhà hàng, cũng như Thung lũng các lăng mộ tại Palmyra.

Theo ông Abdelkarim, các binh sĩ đang ở cách Đền Bel, vốn bị IS phá hủy hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ 600m nhưng họ đang di chuyển chậm lại do mìn bị rải quanh thành cổ và trên hết là để nhằm bảo vệ di sản này.

Với đà tiến trên, việc quân đội Syria giành lại thành cổ Palmyra từ tay IS chỉ còn là vấn đề thời gian.


Bản đồ cho thấy các khu vực mà IS hiện đang kiểm soát (màu xám) (Ảnh: AFP)

Bản đồ cho thấy các khu vực mà IS hiện đang kiểm soát (màu xám) (Ảnh: AFP)

Các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm Palmyra vào tháng 5/2015. IS đã cho nổ tung các lăng tẩm và ngôi đền cổ, điều mà UNESCO gọi là một tội ác chiến tranh. Thành phố này, nằm ở miền trung Syria, bị bao bọc hầu hết bởi sa mạc.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 25/3 thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt một loạt những thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong tuần qua, trong đó có tên Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli, nhân vật được cho là thủ lĩnh số 2 của nhóm. Qaduli bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của các lực lượng Mỹ tại Syria vào sáng 24/3.

An Bình

Tổng hợp