1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn tham gia TPP

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 14/10 cho biết nước này mong muốn được trở thành một thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với lý do hầu hết các nước thành viên TPP hiện nay đều là những đối tác tin cậy của quốc gia này.

 


Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP đạt thỏa thuận cuối cùng hôm 5/10 (Ảnh: AFP)

Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP đạt thỏa thuận cuối cùng hôm 5/10 (Ảnh: AFP)

Trao đổi tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức bởi tạp chí Forbes, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết nước này không nằm trong số 12 nước đầu tiên tham gia đàm phán TPP song nước này chắc chắn sẽ tham gia nhóm thứ 2.

Philippines mong muốn được tham gia TPP bởi những lợi ích mà hiệp định này mang lại. Theo ông Aquino, đa số những nước thành viên hiện nay của TPP đều là những đối tác tin cậy và đầy triển vọng của Philippines trên nhiều lĩnh vực.

Mỹ, một trong số 12 thành viên đàm phán tích cực trong TPP, cũng là một trong số những đối tác thương mại lớn nhất của Philippines. Bên cạnh đó, một số nước khác như Nhật Bản và Việt Nam cũng có mối quan hệ thương mại đầy tiềm năng với Philippines.

Theo nhận định của giới chuyên gia, trở ngại lớn nhất khi tham gia đàm phán TPP của Philippines và một số nước khác mong muốn tham gia hiệp định này là phải sửa đổi luật đầu tư và bảo hộ thương mại. Thực tế, Philippines có thể phải sửa đổi hiến pháp để cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài ở một số ngành nghề.

Việc tham gia vào TPP chắc chắn sẽ mở ra cho Philippines nhiều cơ hội phát triển thương mại và kinh tế, song cùng với đó là không ít khó khăn thách thức. Hiệp định này có thể kéo theo các tác động chính trị mà cuối cùng sẽ tác động đến Philippines.

Ngày 5/10 vừa qua, các nước tham gia đàm phán TPP đã đạt được thỏa thuận cuối cùng đối với hiệp định này sau hơn 5 năm đàm phán. TPP là một hiệp định thương mại tự do đa phương theo cơ chế mở, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những lĩnh vực phi thương mại khác. Ước tính, sau khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.

Nhật Minh

Theo CNA

 

Philippines muốn tham gia TPP - 2