1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: Mỹ sẽ không phát động cuộc chiến ở Syria

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không “đi sâu” vào vấn đề Syria, ngụ ý rằng ông không có ý định phát động một cuộc chiến nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sau vụ không kích nhằm vào căn cứ không quân của quốc gia Trung Đông này hồi tuần trước.

Tàu khu trục Mỹ USS Porter nã tên lửa vào Syria

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ không đi sâu vào (vấn đề) Syria”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Mornings with Maria của kênh Fox Business, dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12/4.

Theo Time, bình luận trên của Tổng thống Trump cho thấy ông chủ Nhà Trắng không có ý định phát động một cuộc chiến tranh toàn diện tại Syria mặc dù trước đó có nhiều ý kiến cho rằng, vụ không kích bằng tên lửa hành trình do Mỹ tiến hành hôm 7/4 có thể là dấu hiệu cho thấy Washington sẽ tăng cường can dự vào cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết quyết định phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân của Syria hồi tuần trước chỉ đơn thuần là nhằm kiềm chế việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để tấn công dân thường. Mỹ cho đến nay vẫn cáo buộc chính quyền của Tổng thống al-Assad gây ra vụ tấn công hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng trong khi Syria và Nga bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này.

Tổng thống Trump nói về cuộc tấn công bằng tên lửa tại Syria

“(Tôi làm vậy) khi tôi chứng kiến họ (Syria) sử dụng những vũ khí hóa học đáng sợ mà họ đã từng cam kết không sử dụng trong nhiệm kỳ của chính quyền (Tổng thống) Obama. Nhưng họ đã vi phạm… Những gì tôi làm lẽ ra phải được chính quyền Obama làm từ rất lâu rồi”, ông Trump nói. Tuy nhiên, Tổng thống Trump dường như quên mất rằng chính ông đã từng kêu gọi người tiền nhiệm không tấn công quân sự Syria khi ông Obama còn là tổng thống đương nhiệm.

Những bình luận trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều người vẫn đang thắc mắc về chiến lược cụ thể của ông đối với Syria trong tương lai. Một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cho rằng Mỹ nên có những động thái quyết liệt hơn để lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và nhiều người khác lại cho rằng chính người dân Syria sẽ tự quyết định số phận của Tổng thống Assad, còn Mỹ nên tập trung vào việc đánh bại các phiến quân khủng bố tại đây.

Thành Đạt

Tổng hợp