1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người hâm mộ nhiệt thành của ông Kim Jong-un ở dải Gaza

(Dân trí) - Một tiệm ăn ở dải Gaza đã thể hiện lòng hâm mộ đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi treo ảnh của ông ngay trước sảnh nhà hàng. Họ cho biết đây là biểu trưng cho lòng ngưỡng mộ của họ với quyết tâm “chống Mỹ” của ông Kim.

“Chảo lửa” Trung Đông bùng phát bạo lực, 4 người Palestine thiệt mạng

Tấm hình quảng cáo treo hình ông Kim Jong-un trước một cửa hàng ở dải Gaza. (Ảnh: Twitter/Ali)
Tấm hình quảng cáo treo hình ông Kim Jong-un trước một cửa hàng ở dải Gaza. (Ảnh: Twitter/Ali)

Một cửa hàng bán bánh Shawarma (món ăn nổi tiếng ở Trung Đông và châu Âu) ở khu vực trại tị nạn Jabaliya ở dải Gaza đã gây chú ý khi những người chủ ở đây treo một biển hiệu khác thường có hình ông Kim Jong-un, quốc kỳ Triều Tiên và Palestine, cùng dòng quảng cáo: “Giảm giá 80% cho người Triều Tiên”.

Thực tế là không hề có người Triều Tiên ở khu vực dải Gaza và theo Newsweek, đây được cho là hành động nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong cuộc phỏng vấn thông qua điện thoại, người chủ nhà hàng có tên Rami Raba chia sẻ với Newsweek rằng họ treo biển hiệu trên có ý nghĩa biểu tượng, nhằm cho thế giới thấy rằng ông Kim là người mạnh mẽ và sẵn sàng đứng lên và nói “không” với Mỹ.

Quyết định ngày 6/12 của ông Trump được cho là đã đi ngược lại chính sách lâu năm của Mỹ về vấn đề Israel và Palestine. Các nước Hồi giáo trên thế giới đã phản đối quyết định này, các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô rộng khắp. Nó dường như cũng “thêm dầu vào lửa” vào diễn biến căng thẳng ở dải Gaza và phía bờ Tây giữa Israel và Palestine.

Ông Raba cho rằng quyết định của ông Trump đã “hạ thấp” người Palestine. “Cái chúng tôi cần là lòng tự trọng, không cần đến tiền vì vậy chúng tôi đã đặt tấm biển này ở đây”, ông Raba chia sẻ về tấm hình của ông Kim Jong-un.

Về phía Triều Tiên, họ cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của ông Trump đi ngược với ý kiến của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng từ lâu đã xây dựng quan hệ ngoại giao hữu nghị với Palestine. Palestine cũng đặt cơ sở ngoại giao ở Triều Tiên.

Với ông Raba, thông điệp của Triều Tiên mạnh hơn bất kỳ thông điệp nào của các nhà lãnh đạo các nước Hồi giáo đưa ra. “Ông Kim không phải là người theo đạo Hồi, đạo Kito hay là người Ả-rập, tại càng không sống ở khu vực Trung Đông nhưng ông ấy vẫn ủng hộ chúng tôi”, ông Raba nhận định.

Đức Hoàng

Theo Newsweek