1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tập trận với hệ thống tên lửa chiến lược Topol

Ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 4.000 binh sĩ thuộc lữ đoàn tên lửa ở vùng Irkutsk sẽ tiến hành một cuộc tập trận với sự góp mặt của hệ thống tên lửa chiến lược Topol cùng 400 thiết bị quân sự khác.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M

Cụ thể, theo kế hoạch của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, cuộc tập trận với lữ đoàn tên lửa Irkutsk diễn ra từ ngày 29/3 đến 2/4 tới.

Theo đó, cuộc tập trận sẽ bao gồm nội dung phóng tên lửa Topol, cũng như thực hiện các bài tập tác chiến có sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại.

Trước đó, một cuộc tập trận chỉ huy chiến lược với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ và hơn 3.800 trang thiết bị vũ khí – khí tài cũng vừa diễn ra tại Nga.

30.000 lính Nga tham gia cuộc tập trận đột xuất, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu
30.000 lính Nga tham gia cuộc tập trận đột xuất, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Cuộc tập trận đột xuất này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân Nga.

Được biết, hơn 100 máy bay quân sự các loại đã được điều động tham gia cuộc tập trận này.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng không quân chiến dịch và chiến thuật Nga sẽ thực hiện các bài tập yểm trợ cho binh sĩ với kịch bản có ném bom thực tế trên thao trường Totskoe.

Các máy bay và trực thăng vận tải quân sự cũng sẽ tiến hành đổ bộ binh sĩ xuống Totskoe, Pesochnyi, Seltsakh và sân bay Klokovo.

Theo

PetroTimes