1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá âm mưu kích động bạo loạn

(Dân trí) - Giới chức Nga vừa đập tan một âm mưu kích động bạo loạn trên quy mô lớn nhằm dẫn tới đảo chính, do một nhóm cực đoan của Ukraine hậu thuẫn.


Nhóm cực đoan Right Sector khét tiếng với các hành động tàn bạo. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhóm cực đoan Right Sector khét tiếng với các hành động tàn bạo. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng công tố Nga Yuri Chaika hôm nay 26/4 cho biết, các phần tử ủng hộ nhóm cực đoan Right Sector đã âm mưu tổ chức một cuộc bạo động quy mô lớn nhằm gây bất ổn và dẫn đến đảo chính ở Nga.

"Kết nối đến các trang mạng xã hội VKontakte đã bị chặn để ngăn các thành viên của nhóm Right Sector lợi dụng nhằm kích động biểu tình, bạo loạn trên quy mô lớn, với mục tiêu là tạo ra một cuộc đảo chính tại Liên bang Nga", ông Yuri Chaika cho biết.

Right Sector khét tiếng với các hành động tàn bạo như thiêu sống 48 người ở Odessa. Các phần tử của Right Sector cũng tham gia vào cuộc xung đột ở Donbass (miền đông Ukraine), tấn công thợ mỏ, bắt giữ nhân chứng và đe dọa thỏa thuận hòa bình Minsk vốn là một trong những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Minh Phương

Theo Sputnik