1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga muốn trao đổi nữ phi công Ukraine lấy trùm vũ khí Viktor Bout?

(Dân trí) - Hãng tin Interfax dẫn nguồn thạo tin ngày 29/3 cho biết, Mỹ và Nga đang đàm phán trao đổi tù binh theo đó Nga có thể chấp nhận đổi nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko lấy ông trùm vũ khí Viktor Bout đang bị giam giữ tại Mỹ.


Nữ phi công Nadiya Savchenko. (Ảnh: AP)

Nữ phi công Nadiya Savchenko. (Ảnh: AP)

Theo Interfax của Nga, Nga đang đàm phán trao đổi nữ phi công Ukraine Savchenko lấy hai công dân Nga đang bị giam giữ tại Mỹ, gồm ông trùm vũ khí Viktor Bout và Konstantin Yaroshenko.

Trong khi đó, trang tin Moscow Times cùng ngày cũng cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề cập đến vấn đề trao đổi tù binh này với người đồng cấp Mỹ John Kerry hồi tuần trước. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Lavrov nói rằng: “Cả Yaroshenko và Bout đều không phạm tội như cáo buộc do đó chúng tôi cho rằng án tù đối với họ là hoàn toàn không hợp lý”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có đề cập đến vấn đề thả Bout và Yaroshenko, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang tìm cách trao đổi tù binh.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, ông Will Stevens, nói rằng Washington không cân nhắc đề nghị trao đổi Savchenko với hai công dân Nga đang bị giam ở Mỹ. Phía Mỹ cho rằng, việc Nga bắt giam Savchenko là không hợp lệ và hối thúc Nga thả nữ phi công này vô điều kiện.

Những thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Nga kết án 22 năm tù đối với nữ phi công Ukraine Savchenko vì tội liên quan đến cái chết của hai nhà báo Nga và vượt biên trái phép. Viktor Bout, người được mệnh danh là “lái buôn tử thần”, bị bắt giữ năm 2008 tại Bangkok sau đó bị dẫn độ sang New York và bị kết án 25 năm tù do tội buôn bán vũ khí cho các tổ chức khủng bố. Phi công Nga Yaroshenko bị phía Mỹ kết án 20 năm tù với cáo buộc buôn bán ma túy.

Về phía Ukraine, sau khi Nga kết án nữ phi công Savchenko, Tổng thống Petro Poroshenko đã đề nghị trao đổi Savchenko với 2 quân nhân Nga hiện bị giam giữ tại Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin tỏ ra không vừa lòng với thỏa thuận này.

Minh Phương

Theo Moscow Times, Telegraph