1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Các lực lượng nước ngoài phải nhanh chóng rút khỏi biên giới Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi biên giới phía nam của Syria với Israel nhanh nhất có thể trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực này có xu hướng leo thang.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Lavrov tại một hội nghị diễn ra hôm nay 30/5 cho biết: "Liên quan đến căng thẳng đối đầu giữa Israel với lực lượng Iran ở Syria, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về khu vực giảm căng thẳng ở phía biên giới Syria, thỏa thuận này đạt được giữa Nga, Mỹ và Jordan. Israel đã được thông báo về những thỏa thuận đó. Các thỏa thuận nêu rõ vùng giảm căng thẳng sẽ củng cố sự ổn định trong khu vực, tất cả các lực lượng không phải của Syria phải rút khỏi khu vực này. Và theo tôi, rút càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, quân đội Syria là lực lượng duy nhất được phép đồn trú ở khu vực biên giới với Israel.

Khu vực giảm căng thẳng ở tây nam Syria, giáp biên giới Israel, được lập ra theo thỏa thuận hồi năm ngoái giữa Mỹ, Nga và Jordan. Tuy nhiên, gần đây, khu vực này có xu hướng leo thang căng thẳng do các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Iran ở Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran gây bất ổn Trung Đông và rằng lực lượng Iran không nên được hiện diện ở lãnh thổ Syria. "Quan điểm của chúng tôi về Syria là rất rõ ràng. Chúng tôi tin rằng không có chỗ cho sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria", Sputnik dẫn lời Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 28/5.

Báo Telegraph của Anh cho biết, Nga cuối cùng có thể sẽ gây sức ép buộc lực lượng Iran rút khỏi Syria.

Minh Phương

Theo Sputnik