1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trừng phạt các công dân Triều Tiên vì chương trình hạt nhân

(Dân trí) - Bộ Tài chính Mỹ ngày 31/3 đã áp lệnh trừng phạt đối với 11 công dân Triều Tiên là đại diện của các doanh nghiệp có trụ sở tại nước ngoài và một công ty, vì có liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo trong một cuộc diễn tập quân sự (Ảnh: AFP)
Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo trong một cuộc diễn tập quân sự (Ảnh: AFP)

Theo AFP, hầu hết các cá nhân trong danh sách 11 người Triều Tiên bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt lần này là đại diện của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Nga. Theo đánh giá của Washington, đây là những công ty cố tình thu thập các nguyên liệu, công nghệ và hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, công ty duy nhất nằm trong danh sách “đen” của Mỹ lần này tên là Paeksol Trading Corporation và có trụ sở tại Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty này hoạt động nhằm mục đích kiếm ngoại hối về cho Bình Nhưỡng bằng các hoạt động thương mại và xuất khẩu than đá cũng như quặng sắt.

Mỹ trước đó đã từng đề nghị Trung Quốc hợp tác trong việc kiềm chế Triều Tiên bằng cách dừng nhập khẩu than đá từ nước này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty Paeksol vẫn tiếp tục xuất khẩu than đá sang quốc gia láng giềng thông qua các công ty ở thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc.

Theo quy định, các công dân và tổ chức Mỹ sẽ không được phép có quan hệ làm ăn với các cá nhân và công ty nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Mục đích của việc làm này là nhằm ngăn chặn Triều Tiên tham gia vào hệ thống tài chính toàn cầu.

“Lệnh trừng phạt hôm nay nhằm phá vỡ mạng lưới cũng như phương pháp mà chính phủ Triều Tiên vẫn sử dụng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của nước này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết.

Lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là vẫn đang tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 trong thời gian tới.

Thành Đạt

Theo AFP