1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân hiện đại tới Nhật Bản

(Dân trí) - Một trong những tàu sân bay hạt nhân tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ hôm nay 1/10 đã tới Nhật Bản, bắt đầu đợt triển khai mới trong nỗ lực nhằm tăng cường của khả năng của Hạm đội 7 và đẩy mạnh quan hệ giữa Mỹ và đồng minh thân thiết nhất của Mỹ trong khu vực.

 


Tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Yokosuka, Nhật Bản (Ảnh: AP)

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Yokosuka, Nhật Bản (Ảnh: AP)

Với thủy thủ đoàn 5.000 người và mang khoảng 80 máy bay, tàu sân bay USS Ronald Reagan được trang bị radar phòng thủ và mục tiêu mới nhất, được tích hợp các hệ thống vũ khí và công nghệ liên lạc và chỉ huy.

USS Ronald Reagan sẽ thay thế tàu sân bay USS George Washington, vốn về nước hồi tháng 5 sau 7 năm đồn trú tại Nhật Bản. Việc triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan đánh dấu một sự nâng cấp, vì tàu sân bay USS George Washington có công nghệ và các hệ thống không tiên tiến bằng.

“Giống một chiếc ô tô mới, chúng tôi có công nghệ mới nhất và tốt nhất. Chúng tôi có gương hậu để có thể nhìn những gì phía sau”, Đại tá Chris Bolt, chỉ huy tàu sân bay, cho biết trong cuộc họp báo ngay trên boong tàu sau khi USS Ronald Reagan tới căn cứ hải quân Yokosuka. “Chúng tôi có các khả năng kiểm soát và chỉ huy lớn lao”.

Trong chiến lược “xoay trục” sang châu Á, Mỹ đang tái cân bằng các lực lượng, với việc triển khai 60% lực lượng hải quân tới khu vực, trong đó có các tàu hiện đại nhất.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quốc hội Nhật Bản hồi tháng trước đã thông qua luật an ninh mới cho phép quân đội Nhật chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang theo đuổi một học thuyết phòng vệ tập thể với các đồng minh để nước ông có vai trò lớn hơn về an ninh nhằm đối trọng sức mạnh quân sự của một Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên.

Những thay đổi của Nhật Bản hồi tháng trước dự kiến là kim chỉ nam cho sự hợp tác tăng cường giữa hải quân Nhật Bản và Mỹ.

“Chúng tôi có nhiều, nhiều cuộc tập trận cùng nhau. Chúng tôi rất có khả năng phối hợp hoạt động nhờ các thiết bị và các cuộc huấn luyện. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chính sách pháp mới sẽ làm sâu sắc và củng cố thêm điều đó, và sẽ khiến chúng tôi cùng nhau trở nên mạnh hơn”, Bộ trưởng hải quân Mỹ, ông Ray Mabus, phát biểu trong cuộc họp báo tại Yokohama.

An Bình

Theo AP

 

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân hiện đại tới Nhật Bản - 2