1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do 4 bộ trưởng Hàn Quốc đồng loạt tới đảo giáp Triều Tiên

(Dân trí) - Các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, Thống nhất và Đại dương của Hàn Quốc ngày 5/5 đã đồng loạt đặt chân tới các hòn đảo ở biên giới phía tây với Triều Tiên sau khi hai nước vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng trước.

Các bộ trưởng Hàn Quốc tới thăm đảo giáp Triều Tiên (Ảnh: Ariang News)
Các bộ trưởng Hàn Quốc tới thăm đảo giáp Triều Tiên (Ảnh: Ariang News)

Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon và Bộ trưởng Đại dương Kim Young-choon, ngày 5/5 đã tới thăm hai đảo Yeonpyeong và Baengnyeong gần Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) - biên giới thực tế trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Chuyến đi này được xem là bước đi đầu tiên của Hàn Quốc nhằm thực hiện thỏa thuận được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 28/4, trong đó hai nước cam kết biến khu vực xung quanh NLL thành vùng biển hòa bình để ngăn chặn các vụ xung đột bất ngờ trên biển và đảm bảo các hoạt động đánh bắt an toàn. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo nhất trí chấm dứt mọi hành động thù địch và ký hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc chiến tranh.

Trao đổi với những người dân sống trên đảo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cam kết sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với họ về vấn đề vùng biển hòa bình từng được thảo luận tại các cuộc hội đàm quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

“Vùng biển hòa bình sẽ được khoanh vùng thông qua các cuộc hội đàm quân sự với Triều Tiên. Các Bộ trưởng Thống nhất, Quốc phòng và Đại dương sẽ tham vấn chặt chẽ để thiết lập một kế hoạch kỹ lưỡng cho vấn đề này”, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon nói.

Theo ông Cho, động thái hiếm hoi của Triều Tiên khi đề cập tới NLL trong tuyên bố chung liên Triều là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong lập trường của Bình Nhưỡng. Triều Tiên lâu nay vẫn phản đối NLL vì cho rằng ranh giới này được Bộ Chỉ huy liên quân Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đơn phương vạch ra sau khi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc. Triều Tiên cho rằng NLL cần phải được vẽ lại theo hướng tiến xa hơn về phía nam.

Vùng biển xung quanh NLL cũng là nơi xảy ra nhiều vụ va chạm lớn trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có các vụ xung đột hải quân có vũ trang vào các năm 1999, 2002 và 2009. Năm 2010, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ tấn công gần NLL khiến 50 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có 2 dân thường, theo Yonhap.

Đường ranh giới NLL trên bản đồ bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Quora)
Đường ranh giới NLL trên bản đồ bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Quora)

Thành Đạt

Theo Yonhap