1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

FBI điều tra nghi án tin tặc Nga tấn công New York Times

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ ngày 23/8 cho biết Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra các vụ tấn công mạng nhằm vào những phóng viên của trang tin New York Times được cho là có liên quan đến tin tặc ở Nga.

Trụ sở New York Times tại Mỹ (Ảnh: Guardian)
Trụ sở New York Times tại Mỹ (Ảnh: Guardian)

Theo quan chức giấu tên của Mỹ, các vụ tấn công mạng được cho là nhắm vào những phóng viên. Tuy nhiên, các điều tra viên không tin rằng cả hệ thống mạng của New York Times đã bị xâm nhập.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu phóng viên của báo trên bị ảnh hưởng, cũng như có bao nhiêu tài khoản thư điện tử bị nhắm tới. Ngoài ra, FBI cũng đang nghiên cứu khả năng liệu các cơ quan tình báo Nga có dính líu tới các vụ tấn công mạng này hay không.

Trong khi đó, người phát ngôn của New York Times, bà Eileen Murphy chưa xác nhận về cuộc điều tra nêu trên của FBI.

Bà Murphy nói: "Như hầu hết các tổ chức truyền thông khác, chúng tôi luôn thận trọng trong quá trình phòng vệ trước những âm mưu tấn công mạng nhằm vào hệ thống của chúng tôi. Có nhiều biện pháp đã được chúng tôi triển khai tới lúc này, bao gồm việc hợp tác với các điều tra viên bên ngoài và các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ không bình luận về những vụ tấn công cụ thể nhằm tìm cách tiếp cận bất hợp pháp hệ thống mạng của New York Times".

Cùng ngày, FBI cũng từ chối bình luận về cuộc điều tra, trong khi Cơ quan Mật vụ Mỹ, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công mạng, cũng không đưa ra phản hồi về vụ việc này.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Uỷ ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ. Đây là vụ việc mà các chuyên gia về an ninh mạng cho rằng do các cơ quan tình báo Nga thực hiện.

Hồi đầu tháng này, thủ lĩnh của đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã yêu cầu các nghị sỹ của đảng này khuyến cáo thành viên trong gia đình không nên trả lời điện thoại hoặc đọc nội dung của các tin nhắn sau khi nhiều thông tin cá nhân và thông tin chính thức của các thành viên đảng Dân chủ cùng hàng trăm nhân viên Quốc hội Mỹ bị rò rỉ.

Ngọc Anh

Tổng hợp