1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đối thủ cuối cùng rút lui, Donald Trump chắc chắn là ứng viên tổng thống

(Dân trí) - Chưa đầy 1 ngày sau khi ứng viên Ted Cruz ngừng tranh cử, ứng viên đảng Cộng hòa John Kasich hôm qua 4/5 chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Như vậy, Donald Trump gần như chắc chắn sẽ đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Đối thủ cuối cùng của Donald Trump ngừng tranh cử


Ứng viên John Kasich. (Ảnh: Washington Post)

Ứng viên John Kasich. (Ảnh: Washington Post)

Trong bài phát biểu đầy xúc động trước những người ủng hộ vào hôm qua, ứng viên Kasich đã nhắc lại một số thời khác đáng nhớ nhất trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Ông nói đã sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể về kế hoạch này cũng như không bình luận về Donald Trump - ứng viên cuối cùng của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống.

Thống đốc bang Ohio, 63 tuổi này tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với lý lịch khá ấn tượng với 18 năm làm việc trong Hạ viện, 5 năm làm thống đốc. Ông tỏ ra là người ôn hòa hơn trong số các thành viên bảo thủ kiên quyết, một người có thể hàn gắn sự chia rẽ manh mún về chính trị ở Washington. Tuy nhiên trong 1 năm mà sự phẫn nộ của cử tri Cộng hòa nhắm vào chính quyền quốc gia, ông Kasich được ít sự ủng hộ, trong khi sự ủng hộ dành cho ông Trump liên tục gia tăng.

Ông Kasich vượt qua hơn 40 cuộc thử thách ở cấp bang để được đảng đề cử trở thành 1 trong số 17 ứng viên ra tranh cử, nhưng chỉ thắng ở bang duy nhất là Ohio. Ông và Donald Trump là hai ứng viên cuối cùng còn lại trong cuộc chạy đua mà ông vốn dành 16 năm để chuẩn bị.

Tuyên bố ngừng tranh cử của ông Kasich đưa ra chưa đầy 1 ngày sau khi Thượng nghị sỹ Ted Cruz chính thức rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng này. Hai đối thủ cuối cùng này của Trump mới đây trong một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn Trump đã nhất trí “liên thủ” để ngăn tỷ phú bạo miệng này chiến thắng ở Indiana. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại, Donald Trumpt tiếp tục chiến thắng áp đảo ở Indiana - chiến thắng gần như quyết định cục diện cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa.

Với diễn biến mới nhất này, Trump gần như chắc chắn giành được đề cử đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, vẫn còn một khá năng nữa mà Donald Trump phải đối mặt nữa là ngoài các đối thủ đảng Dân chủ, Trump có thể phải đối mặt thêm với các ứng viên mới nếu có ai đó tuyên bố ra tranh cử với tư cách độc lập.

Minh Phương

Tổng hợp