1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu sao bóng rổ Mỹ tặng sách của Tổng thống Trump cho ông Kim Jong Un

(Dân trí) - Cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ, Dennis Rodman, đã tặng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quyển sách bán chạy về nghệ thuật đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ, Dennis Rodman tặng cuốn sách của Tổng thống Trump cho Triều Tiên. (Ảnh: AP)
Cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ, Dennis Rodman tặng cuốn sách của Tổng thống Trump cho Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Business Insider đưa tin, ngày 15/6, cựu sao bóng rổ Dennis Rodman đã trao cho Bộ trưởng thể thao Triều Tiên cuốn sách “The Art of the Deal” (Nghệ thuật thương thuyết), do chính Tổng thống Trump viết. Đây là món quà tặng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cuốn sách không có chữ ký của ông Trump.

Ông Rodman cũng gửi tặng ông Kim cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng "Where's Waldo", cùng một số quà tặng khác như xà phòng, bộ xếp hình nàng tiên cá.

Đây là lần thứ 4 Dennis Rodman đến thăm Triều Tiên, ông tuyên bố lần viếng thăm này nhằm gặp lại “một người bạn cũ”. Trong chuyến thăm lần này, ông đã gặp mặt một vài vận động viên Triều Tiên, trong đó có vận động viên đạt huy chương vàng Olympic An Kum Ae.

Chuyến viếng thăm của ông Rodman trùng hợp với sự kiện Triều Tiên thả sinh viên Mỹ, Otto Warmbier sau 17 tháng giam giữ với “lý do nhân đạo”. Các quan chức ở Washington và Bình Nhưỡng khẳng định Rodman không có vai trò gì trong việc thả tù nhân của Triều Tiên vừa qua.

Ngoài quen biết với ông Kim Jong Un, ông Rodman cũng quen với Tổng thống Trump khi ông làm thí sinh chương trình truyền hình thực tế “Ngôi sao tập sự” do ông Trump tổ chức. Ông Rodman khẳng định chuyến thăm Triều Tiên lần này không liên quan tới Nhà Trắng.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang khi Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Triều Tiên thậm chí còn tuyên bố sẽ phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn được tới lãnh thổ của Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Business Insider