1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc gặp lịch sử của ông Kim Jong-un và đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc

(Dân trí) - Không chỉ tiếp đón và hội đàm trực tiếp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn tổ chức tiệc tối chiêu đãi phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên hôm 5/3.

Đoàn quan chức Hàn Quốc sang Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc vào chiều qua 5/3 đã đặt chân tới sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Phái đoàn gồm 10 thành viên, trong đó có 5 quan chức cấp cao là: lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung, Phó Giám đốc NIS Kim Sang-gyun và quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yun Kun-young. Trong ảnh: Phái đoàn Hàn Quốc (trái) thảo luận với các quan chức Triều Tiên về lịch trình chuyến công tác sau khi đặt chân tới Triều Tiên. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)
Phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc vào chiều qua 5/3 đã đặt chân tới sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Phái đoàn gồm 10 thành viên, trong đó có 5 quan chức cấp cao là: lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung, Phó Giám đốc NIS Kim Sang-gyun và quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yun Kun-young. Trong ảnh: Phái đoàn Hàn Quốc (trái) thảo luận với các quan chức Triều Tiên về lịch trình chuyến công tác sau khi đặt chân tới Triều Tiên. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân đón tiếp các quan chức cấp cao Hàn Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên mời các quan chức Hàn Quốc tới trụ sở của đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân đón tiếp các quan chức cấp cao Hàn Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên mời các quan chức Hàn Quốc tới trụ sở của đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)

Trong 4 giờ đồng hồ, ông Kim Jong-un đã đón tiếp, hội đàm và ăn tối cùng phái đoàn Hàn Quốc. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un tươi cười khi nắm tay ông Chung Eui-yong - trưởng phái đoàn quan chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)
Trong 4 giờ đồng hồ, ông Kim Jong-un đã đón tiếp, hội đàm và ăn tối cùng phái đoàn Hàn Quốc. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un tươi cười khi nắm tay ông Chung Eui-yong - trưởng phái đoàn quan chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Truyền thông Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Hàn Quốc đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, và cả hai bên đã đạt được “thỏa thuận hài lòng”. Tuy nhiên thông tin chi tiết về kết quả cuộc gặp chưa được công bố. (Ảnh: KCNA)
Truyền thông Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Hàn Quốc đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, và cả hai bên đã đạt được “thỏa thuận hài lòng”. Tuy nhiên thông tin chi tiết về kết quả cuộc gặp chưa được công bố. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cho biết “ông Kim Jong-un đã trao đổi nhiều quan điểm sâu sắc về các vấn đề nhằm làm giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và khởi động các cuộc đối thoại, liên lạc, hợp tác và trao đổi giữa hai nước”. (Ảnh: KCNA)
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cho biết “ông Kim Jong-un đã trao đổi nhiều quan điểm sâu sắc về các vấn đề nhằm làm giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và khởi động các cuộc đối thoại, liên lạc, hợp tác và trao đổi giữa hai nước”. (Ảnh: KCNA)

Ông Chung Eui-yong đã đích thân gửi bức thư của Tổng thống Moon Jae-in cho ông Kim Jong-un và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiếp nhận bức thư này. Trước đó, trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong (góc phải) - em gái ông Kim Jong-un, cũng gửi thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho Tổng thống Moon Jae-in. (Ảnh: KCNA)
Ông Chung Eui-yong đã đích thân gửi bức thư của Tổng thống Moon Jae-in cho ông Kim Jong-un và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiếp nhận bức thư này. Trước đó, trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong (góc phải) - em gái ông Kim Jong-un, cũng gửi thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho Tổng thống Moon Jae-in. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. Một số quan chức cấp cao Triều Tiên cũng dự bữa tiệc này. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. Một số quan chức cấp cao Triều Tiên cũng dự bữa tiệc này. (Ảnh: KCNA)

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp các quan chức cấp cao Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng phái đoàn Hàn Quốc (Ảnh: KCNA)
Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp các quan chức cấp cao Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền tại Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng phái đoàn Hàn Quốc (Ảnh: KCNA)

Thành Đạt

Tổng hợp