1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Anh ăn mừng sớm chiến thắng Brexit

(Dân trí) - Ưu thế tiếp tục nghiêng về phe ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) chiếm tỷ lệ 52%. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng Anh sẽ quyết định rời EU sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử ngày 23/6 này.

Phe ủng hộ Brexit đang tiến gần hơn tới tuyên bố chiến thắng khi số cử tri đứng về phe này tiếp tục dẫn trước số cử tri ủng hộ Anh ở lại EU. Hiện tỷ lệ cử tri ủng hộ Brexit chiếm 52%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Anh ở lại EU là 48%. Chỉ cần 8 địa phương cuối cùng công bố kết quả, nước Anh sẽ biết được số phận của họ.

Ông Nigel Farage, Chủ tịch đảng Độc lập Anh (UKIP) và cũng là tiếng nói chính ở phe ủng hộ Brexit, thậm chí đã tuyên bố chiến dịch Brexit giành chiến thắng và ngày 23/6 sẽ đi vào lịch sử nước Anh như "Ngày Độc Lập". Dưới đây là chùm ảnh cử tri Anh ủng hộ Brexit ăn mừng chiến thắng sớm.


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: EPA)

(Ảnh: EPA)


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)


Khung cảnh phía trước Văn phòng Thủ tướng Anh ở Downing Street, phóng viên các hãng truyền thông đã sẵn sàng cho việc Thủ tướng Cameron sẽ có bài phát biểu sau khi có kết quả trưng cầu. (Ảnh: PA)

Khung cảnh phía trước Văn phòng Thủ tướng Anh ở Downing Street, phóng viên các hãng truyền thông đã sẵn sàng cho việc Thủ tướng Cameron sẽ có bài phát biểu sau khi có kết quả trưng cầu. (Ảnh: PA)


Trong khi đó, những cử tri ủng hộ Anh ở lại EU tỏ ra khá thất vọng. (Ảnh: Dailymail)

Trong khi đó, những cử tri ủng hộ Anh ở lại EU tỏ ra khá thất vọng. (Ảnh: Dailymail)


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Minh Phương

Theo Dailymail