1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến thăm “kín tiếng” của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt tại thành phố Đại Liên hồi đầu tuần.

Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc lần thứ 2 trong vòng 40 ngày


Khác với chuyến đi bằng tàu hỏa tới Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã di chuyển bằng chuyên cơ trong chuyến thăm tới thành phố Đại Liên, miền bắc Trung Quốc, trong hai ngày 7-8/5. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un nhìn qua cửa sổ máy bay khi chuyên cơ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Đại Liên.

Khác với chuyến đi bằng tàu hỏa tới Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã di chuyển bằng chuyên cơ trong chuyến thăm tới thành phố Đại Liên, miền bắc Trung Quốc, trong hai ngày 7-8/5. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un nhìn qua cửa sổ máy bay khi chuyên cơ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Đại Liên.

Các quan chức Trung Quốc đã ra nơi chuyên cơ hạ cánh để đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un cũng vẫy tay chào các quan chức Trung Quốc.
Các quan chức Trung Quốc đã ra nơi chuyên cơ hạ cánh để đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un cũng vẫy tay chào các quan chức Trung Quốc.

Trung Quốc đã trải thảm đỏ và cử đội nghi thức quân đội đón ông Kim Jong-un.
Trung Quốc đã trải thảm đỏ và cử đội nghi thức quân đội đón ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ bầu không khí “hữu nghị và nồng ấm” trong cuộc hội đàm.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ bầu không khí “hữu nghị và nồng ấm” trong cuộc hội đàm.

Tân Hoa Xã đưa tin ông Kim Jong-un quyết định gặp ông Tập Cận Bình lần hai để thông báo tình hình cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể tăng cường hợp tác và liên kết chiến lược với Trung Quốc, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.
Tân Hoa Xã đưa tin ông Kim Jong-un quyết định gặp ông Tập Cận Bình lần hai để thông báo tình hình cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể tăng cường hợp tác và liên kết chiến lược với Trung Quốc, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu “các bên liên quan” dừng các hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.
Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu “các bên liên quan” dừng các hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi “những tiến triển tích cực” trong quan hệ Trung -Triều cũng như tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông Tập nói với truyền thông Trung Quốc rằng ông “cảm thấy hài lòng vì điều đó”.
Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi “những tiến triển tích cực” trong quan hệ Trung -Triều cũng như tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông Tập nói với truyền thông Trung Quốc rằng ông “cảm thấy hài lòng vì điều đó”.

Giới phân tích nhận định cuộc gặp bất ngờ giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Chủ tịch Tập Cận Bình ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều đã cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Giới phân tích nhận định cuộc gặp bất ngờ giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Chủ tịch Tập Cận Bình ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều đã cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Kim Jong-un trong vòng 40 ngày và diễn ra trước khi ông dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài tuần tới.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Kim Jong-un trong vòng 40 ngày và diễn ra trước khi ông dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài tuần tới.

Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trong cuộc gặp tại Đại Liên.
Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trong cuộc gặp tại Đại Liên.

Nước chủ nhà Trung Quốc cũng tổ chức tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tham dự bữa tiệc có các quan chức cấp cao Triều Tiên và Trung Quốc.
Nước chủ nhà Trung Quốc cũng tổ chức tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tham dự bữa tiệc có các quan chức cấp cao Triều Tiên và Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình có các bữa ăn cùng nhau và trao đổi “về quan hệ Trung - Triều cũng như các vấn đề nằm trong mối quan tâm chung”.
Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình có các bữa ăn cùng nhau và trao đổi “về quan hệ Trung - Triều cũng như các vấn đề nằm trong mối quan tâm chung”.

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong (trái), cũng tháp tùng anh trai trong chuyến thăm Trung Quốc lần này. Bà Kim hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên.
Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong (trái), cũng tháp tùng anh trai trong chuyến thăm Trung Quốc lần này. Bà Kim hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhau uống trà và xem biểu diễn nghệ thuật.
Hai nhà lãnh đạo cùng nhau uống trà và xem biểu diễn nghệ thuật.


Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tản bộ bên bờ biển tại thành phố Đại Liên.

Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tản bộ bên bờ biển tại thành phố Đại Liên.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters